Được người nhà ôm hôn, em bé nhiễm virus viêm phổi

Đời sốngThứ Ba, 24/10/2017 08:00:00 +07:00

Mới đây câu chuyện về một em bé bị lây nhiễm virus RSV gây viêm phổi do người nhà ôm hôn bé khiến nhiều cộng đồng bỉm sữa “dậy sóng”.

Mặc dù nguồn tin chưa được kiểm chứng thực hư, nhưng câu chuyện do người mẹ này chia sẻ trên group của hội bỉm sữa vẫn khiến chị em bức xúc. Người mẹ này đã đăng tải một bức ảnh của con một người bạn. Em bé này bị nhiễm virus RSV gây viêm phổi do người nhà bé dù đang ốm nhưng vẫn ôm hôn bé.

Ngay lập tức bài đăng đã nhận được vô số sự quan tâm của các bà mẹ khác. Rất nhiều người đã lên tiếng phản đối gay gắt thói quen ôm hôn trẻ sơ sinh.

Nickname Lê Minh bức xúc: “Ghét nhất là ai ôm thơm con mình. Vô ý hết mức. Trẻ con sức đề kháng yếu, chỉ cần lại gần nguồn vi khuẩn là đã bị lây rồi. Mặc kệ ai nói gì, mình nhất quyết không cho hôn hay thơm con. Bế bé thì được, chứ cứ hôn là mình giật ra ngay.”

Trong khi đó nickname Nguyễn Ly bình luận: “Đến bố cháu tôi cũng không cho hôn. Miệng bố cũng đầy vi khuẩn nên không thể hôn con được”.

Cũng không ít các bà mẹ khác kêu than về việc bị dị nghị, thậm chí là bị mắng té tát vì tội “giữ con”.

Nickname Hòa Phạm than thở: “Mình sinh bé được 5 tháng thì đón bà nội ở quê lên ở cùng để giúp mình trông con. Nhưng bà nội có thói quen cứ ôm cháu một lúc lại hôn rồi thơm. Mình thì chỉ lo con còn nhỏ, dễ lây bệnh nên mới lựa lời bảo bà ôm cháu thôi đừng thơm. Thế là bà đùng đùng mắng mình rồi bỏ về quê, gọi điện thế nào bà cũng không thèm nghe. Buồn quá”.

Cũng từng bị mắng vì không chịu cho bác gái nhà chồng hôn con, nickname Mít Xinh bình luận: “Chỉ vì không cho bác gái nhà chồng hôn con mà mình bị bố mẹ chồng mắng cho té tát, xối xả. Giờ mỗi lần về quê là các cô các bác lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị. Cảm giác như giờ mình bị hắt hủi luôn. Mình cũng chỉ vì muốn bảo vệ con thôi, bình thường đối với các cô các bác mình vẫn rất lễ phép, tôn trọng. Vậy mà chỉ vì như thế giờ bị cô lập ở nhà chồng.”

Có thể thấy dù việc người lớn thơm, hôn trẻ sơ sinh đã được cảnh báo rất nhiều về độ nguy hiểm. Thế nhưng đôi khi những người mẹ vì ngại ngần mà không thể ngăn cản mối nguy hiểm này, dẫn tới không ít bé phải nhập viện chỉ vì lây nhiễm virus thông qua nụ hôn yêu thương của người thân.

Video: Xót xa bé gái 2 tuổi bị liệt chân sau khi chữa viêm phổi

Đừng để “nụ hôn thần chết” làm hại con bạn

Không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới cũng đã từng xảy ra không ít trường hợp trẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ “nụ hôn thần chết” của người lớn.

Một người mẹ tên Amy Stinton từng chia sẻ bức hình con trai 14 tháng tuổi với những nốt mụn rộp sưng đỏ trên da do virus Herpes sau khi nhận nụ hôn từ một người mắc bệnh nhiệt miệng để cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng các bác sĩ cho biết, cậu bé sẽ phải mang loại virus Herpes này trong cơ thể suốt cả đời.

Chia sẻ của người mẹ Amy Stinton trên trang cá nhân

Đầu tháng 7 vừa qua, cặp đôi Nicole và Shane Sifrit đến từ thành phố Des Moines, bang Lowa, Mỹ hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, bé Mariana. Một tuần sau đó, vào ngày 7/7, cặp đôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau khi làm lễ, bi kịch đã xảy đến với gia đình nhỏ. Họ phát hiện cô con gái sơ sinh của mình có nhiều dấu hiện bất thường, ngủ li bì và không ăn uống gì.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm bác sĩ kết luận cô bé bị viêm màng não và nhiễm trùng huyết nghiêm trọng mà nguyên nhân có thể do cô bé bị lây từ nụ hôn của một người đến thăm. Cuối cùng, ngày 18/7 em bé đã qua đời do không thể cứu chữa được.

Bé Mariana đã qua đời vì căn bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết

Tại Anh, đôi vợ chồng trẻ Krystal Hayes (26 tuổi) và John Gresham (30 tuổi) cảm thấy “trời đất như sụp đổ” khi bác sĩ thông báo rằng, con trai Gunner của họ mắc bệnh viêm màng não và nguyên nhân có thể là ai đó đã hôn đứa trẻ. Rất may mắn nhờ được đưa đến bệnh viện sớm nên em bé đã được cấp cứu kịp thời”.

Rất may mắn con trai của Krystal Hayes đã được đưa đến bệnh viện sớm và cấp cứu kịp thời

Hiểm họa từ những nụ hôn vẫn luôn rình rập quanh những đứa trẻ. Các chuyên gia đều khuyên mẹ không nên để người khác, dù là người thân, người nhà tự ý thơm, hôn trẻ. Bởi đôi khi trong cơ thể họ chứa những vi khuẩn, virus gây bệnh mà họ không biết và chúng có thể truyền qua cơ thể trẻ rồi nhanh chóng phát triển thành bệnh nguy hiểm. 

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn