Được 'mật báo' vẫn sa lưới cảnh sát 141

Pháp luậtThứ Tư, 27/02/2013 01:44:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã được “đồng đội” báo tin có chốt 141 đứng chặn phía trước, tài xế taxi vận chuyển ma túy vẫn bị bắt giữ.

(VTC News) – Dù đã được “đồng đội” báo tin có chốt 141 đứng chặn phía trước, tài xế taxi vận chuyển ma túy vẫn bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 15h10 phút ngày 26/2, xe taxi mang BKS 30V-4106 thuộc hãng taxi Sơn Tây chở 2 thanh niên đi vào khu vực chốt chặn của tổ công tác Y2/141 trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội do Thiếu tá Phạm Anh Tuấn chỉ huy.

Số ma túy bị thu giữ. 

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện một bọc giấy được vo tròn bên trong hộc để đồ ở cánh cửa sát ghế lái.

Bên trong bọc giấy là 34 tép giấy nhỏ chứa chất bột màu trắng. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh, tài xế taxi và 2 vị khách trên xe đều phủ nhận số ma túy trên là của mình.

Bằng nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ tài xế taxi chính là chủ nhân của số ma túy trên. Đối tượng đựợc làm rõ là Phạm Văn Toàn, SN 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Kiểm tra điện thoại của lái xe, tổ công tác còn phát hiện tin nhắn điện thoại với nội dung báo trước vị trí chốt 141 đang làm nhiệm vụ.

Đối tuợng ngay sau đó đã được giao cho công an thị xã Sơn Tây xử lý theo pháp luật.

Đại Minh
Bình luận
vtcnews.vn