Nhảy cầu tự tử bất thành, nam thanh niên lại uống axit quyên sinh

Thời sựThứ Hai, 23/07/2018 18:25:00 +07:00

Sau khi được các chiến sỹ CSGT và người dân giải cứu khỏi vụ nhảy cầu tự tử, nam thanh niên tiếp tục uống axit với ý định tự tử.

Video: Giải cứu thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Đêm 22/7, Nguyễn Anh V. (SN 1991, ở khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) được lực lượng CSGT giải cứu khi định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. 

Trưa 23/7, bác sỹ Nguyễn Thế Hưng, người trực tiếp điều trị cho Nguyễn Văn V. tại Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, khoảng 8h22 cùng ngày, người nhà đưa anh V. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu nhưng vẫn còn tỉnh táo.

“Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo hơn nhưng không tiếp xúc với ai. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân rất khó lường. Bệnh nhân chưa qua khỏi cơn nguy kịch vì axit có thể ăn mòn hệ tiêu hóa, gây thủng thực quản dạ dày, chảy máu dạ dày, nhiễm axit máu”, bác sỹ Hưng cho biết thêm.

37652055_660564667669688_3850325128734834688_n

Nam thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử được CSGT và người dân giải cứu thành công. 

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 22/7, tổ công tác số 1, thuộc Đội CSGT số 2 - Công an tỉnh Quảng Ninh đang trên đường làm nhiệm vụ chống lụt tại Đèo Bụt khi về đến cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long thì phát hiện một nam thanh niên đang chuẩn bị nhảy cầu.

Thấy vậy, tổ công tác liền dừng lại khuyên nhủ, đồng thời tìm cách giải cứu nam thanh niên này. Sau 30 phút thuyết phục, tổ công tác giải cứu thành công và liên hệ với gia đình đưa nạn nhân về nhà.

Tuy nhiên, đến sáng 23/7, người thân lại phát hiện anh V. nằm bất động, xung quanh vương vãi dịch axit nên lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn