Được đi tàu du lịch ra sông Hàn xem thi bắn pháo hoa

Thời sựThứ Bảy, 12/03/2011 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Để đáp ứng nhu cầu xem thi bắn pháo hoa của du khách dịp 30/4, Đà Nẵng đã cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé xem bắn pháo hoa trên tàu.

(VTC News) - Chiều 11/3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo công bố chương trình và công khai hoạt động tài trợ Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011).

Theo đó, Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2011 với chủ đề “Lung linh sông Hàn” khởi tranh vào ngày 29 và 30/4 với sự tham gia của 5 đội đại diện đến từ các quốc gia gồm: Vương Quốc Anh (Cty Jubilee Fireworks), Hàn Quốc (Cty Hanwha), Italia (Cty Parente Fireworks A&C SNC), Trung Quốc (Cty Panda Fireworks) và đội chủ nhà Việt Nam do Đà Nẵng làm đại diện.

Theo BTC, Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế năm nay được tổ chức đúng vào dịp 30/4 nhằm tạo điều kiện cho người dân thưởng lãm. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa của du khách, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé xem bắn pháo hoa trên tàu. Tuy nhiên phải có cam kết đảm bảo về an toàn, chất lượng dịch vụ và giá vé bán không được quá 200.000đ/vé/người/đêm, giống như vé bán trên khán đài.

DIFC 2011 chủ đề “Lung linh sông Hàn” sẽ khởi tranh vào dịp 30/4... 

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu xem của du khách, 3 khán đài A, B sức chứa 9.000 chỗ ngồi trước khu vực sân khấu chính và khán đài C sức chứa 19.000 chỗ sẽ được lắp dựng phía bờ đông sông Hàn phục vụ du khách. Dự kiến, BTC DIFC 2011 sẽ bán khoảng 16.000 vé xem pháo hoa tại ba địa điểm trong cả nước là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng với giá vé đồng loạt 200.000đ/vé/người/đêm.

Hàng loạt các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao, ca nhạc thời trang sẽ được diễn ra suốt thời gian trước, trong và sau thời gian chính thức của cuộc thi từ 25/4-2/5.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn