Được Công Vinh, Miura tin tưởng, 'Ronaldo xứ Nghệ' mơ trở lại tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 03/04/2018 11:30:00 +07:00

Nếu duy trì phong độ tốt như hiện tại, Phi Sơn hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo.

CLB TP.HCM đang có khởi đầu tương đối tốt trong mùa giải thứ hai tại V-League với vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Những tân binh chất lượng cùng HLV Toshiya Miura bắt đầu cho thấy sự ảnh hưởng, tạo ra khác biệt cho đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Trong 6 điểm mà CLB TP.HCM giành được ở 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, Trần Phi Sơn là cái tên góp công lớn nhất. Cả ba bàn thắng của đội bóng này đều có dấu giày trực tiếp của "Ronaldo xứ Nghệ". Ngoài trận ra quân gặp FLC Thanh Hóa tịt ngòi, Phi Sơn ghi 2 bàn và kiến tạo cho đồng đội lập công 1 lần để mang về 2 chiến thắng cho đội nhà.

Video: Phi Sơn quyết tâm trở lại ĐTQG để thực hiện di nguyện của cha

 

Việc từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trước đây có lẽ là yếu tố thuận lợi giúp Phi Sơn hòa nhập nhanh ở CLB mới. Bên cạnh đó, anh cũng được sự hỗ trợ của những người đồng hương khi CLB TP.HCM có tới 6 cầu thủ xứ Nghệ trong đội hình, chưa kể tới Công Vinh trong ban lãnh đạo.

"Đồng đội hiểu lối chơi của em và luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để em thi đấu tốt", Phi Sơn chia sẻ.

"Quyền chủ tịch Công Vinh, HLV Miura và đội trưởng Đình Luật luôn động viên em. Trận đầu tiên gặp FLC Thanh Hóa em cảm thấy mình chơi không tốt nhưng mọi người luôn ủng hộ, đặc biệt là anh Công Vinh. Đó là động lực để em tập luyện và thi đấu tốt hơn".

phi son tphcm khanh hoa

Phi Sơn đang thể hiện phong độ tốt ở CLB TP.HCM.

Phi Sơn sớm thể hiện vai trò ngôi sao trong đội hình CLB và ghi dấu ấn trong những vòng đầu tiên của V-League. Việc anh không được HLV Park Hang Seo triệu tập trong lần tập trung mới đây có lẽ khiến không ít người bất ngờ.

Ở vòng 4 V-League, "Ronaldo xứ Nghệ" lại gây ấn tượng trong trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Đó là trận đấu mà HLV Park Hang Seo có mặt trên khán đài và rất khó để ông bỏ sót cái tên Phi Sơn trong danh sách những cầu thủ đáng để theo dõi trong thời gian tới.

"Phi Sơn là 1 cầu thủ giỏi, 1 cầu thủ chuyên nghiệp và đó là lý do cậu ấy thích nghi nhanh với CLB TP.HCM. Tôi nghĩ rằng với phong độ hiện tại cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại thi đấu cho ĐTQG", HLV Miura, cũng là ông thầy ngoại gần nhất dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trước HLV Park Hang Seo, đánh giá về cậu học trò.

Với cá nhân Phi Sơn, anh cũng đặt quyết tâm trở lại đội tuyển vì đó là ước nguyện của người cha đã khuất.

"Em muốn thi đấu thật tốt để trở lại đội tuyển như mong muốn của người ba đã mất của em. Bàn thắng hôm nay em dành tặng cho ba em", số 10 của CLB TP.HCM chia sẻ sau khi ghi bàn duy nhất giúp CLB TP.HCM đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN.

Phi Sơn có thể lạc quan vào cánh cửa trở lại đội tuyển, hướng đến AFF Cup 2018. Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, anh có cơ hội lớn được HLV Park Hang Seo cân nhắc thử nghiệm trong những lần tập trung tiếp theo, khi đội tuyển Việt Nam hay thậm chí là U23 Việt Nam mở rộng dự Asiad có thời gian chuẩn bị dài hơn.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn