Được bàn giao hệ thống cống thông thoáng, siêu máy bơm hoạt động trở lại

Thời sựThứ Năm, 26/10/2017 07:32:00 +07:00

Sau thời gian ngừng hoạt động để chờ kiểm tra, xử lý đường cống, siêu máy bơm đã hoạt động trở lại để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tối 25/10, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đã bàn giao hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) cho Tập đoàn công nghiệp Quang Trung vận hành siêu máy bơm.

Sau khi bàn giao, cả 2 bên đã kiểm tra hiện trường và nhận thấy cống thoát nước đã thông thoáng.

112234

 Siêu máy bơm chống ngập hoạt động trở lại.

Theo điều khoản, trong thời gian tới, Trung tâm chống ngập có trách nhiệm quản lý, duy tu, thông cống đảm bảo khả năng thoát nước cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong khi đó, Tập đoàn công nghiệp Quang Trung sẽ ứng kinh phí và thuê đơn vị có năng lực sửa chữa đoạn cống hư hỏng để đảm bảo thoát nước về trạm bơm; lắp đặt lưới chắn rác cho toàn bộ các miệng thu nước trên tuyến cống thoát nước cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Sau khi siêu máy bơm của Tập đoàn Quang Trung hoạt động trở lại, Trung tâm chống ngập thành phố sẽ cho di dời 2 máy bơm tại khu vực bờ sông Sài Gòn đã được bố trí trước đó trong thời gian siêu máy bơm ngưng vận hành.

Theo ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc Tập đoàn Quang Trung, buổi làm việc hôm nay thành công, giải quyết được nhiều vấn đề khúc mắc giữa chủ đầu tư và cơ quan chức năng, xác định được trách nhiệm, chức năng của mỗi bên.

Trước đó, cơn mưa lớn trưa 17/10 đã làm đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngập sâu dù máy bơm vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân là do tắc 2 đường cống nên nước không thể chảy về được.

Ngay trong chiều 17/10, Tập đoàn Quang Trung đã gửi văn bản lên Thành ủy, UBND TP.HCM về việc nghi ngờ có nhóm người lạ cố tình phá hoại. Phía nhà đầu tư cũng cho rằng trong các đợt kiểm tra cống thoát nước, đã phát hiện chất kết dính khi để lâu dưới cống cứng như bê tông, ngăn dòng nước trong hệ thống cống.

Video: Siêu máy bơm ngưng hoạt động vì rác làm tắc cống

Ngày 20/10, Tập đoàn Quang Trung cho dừng siêu máy bơm đợi Trung tâm chống ngập nước TP duy tu, bão dưỡng, dọn dẹp hệ thống cống thoát nước và dự kiến chiều 24/10 sẽ ký kết bàn giao.

Tuy nhiên, ngày 24/10, Tập đoàn Quang Trung vẫn chưa kí kết bàn giao hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vì vắng mặt ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TP.HCM.

Chủ đầu tư cho rằng, việc bàn giao hệ thống thoát nước rất quan trọng vì nó là căn cứ để xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố. 

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn