Đừng xem thường U22 Timor Leste: Từng hòa U23 Việt Nam, xếp hạng 3 Đông Nam Á

SEA Games 32Thứ Sáu, 05/05/2023 12:17:24 +07:00
(VTC News) -

Đối với những cổ động viên theo dõi bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây, chiến thắng của U22 Timor Leste trước U22 Philippines không phải bất ngờ.

Có lẽ trong suy nghĩ của đa số người hâm mộ bóng đá, việc Timor Leste thắng một trận đấu quốc tế là điều hiếm khi xảy ra. Thực tế, trong 33 trận thi đấu ở các kỳ SEA Games, các đại diện của bóng đá Timor Leste chỉ thắng vỏn vẹn 6 trận. Chiến thắng 3-0 trước U22 Philippines tối qua mới là lần đầu tiên họ đánh bại đối thủ với cách biệt đến 3 bàn ở đấu trường này.

Tuy nhiên, với những người theo dõi bóng đá Đông Nam Á trong khoảng 5 năm gần đây, việc U22 Timor Leste thắng U22 Philippines với tỉ số đậm không phải điều bất ngờ. Các cầu thủ trẻ Timor Leste có sự tiến bộ rõ rệt so với các thế hệ đàn anh đi trước. Trong khi đó, bóng đá Philippines ở cấp độ trẻ trải qua xu hướng ngược lại.

U22 Timor Leste 3-0 U22 Philippines

Lứa cầu thủ U22 Timor Leste hiện tại từng thắng Philippines với cách biệt tương tự ở cấp độ U18. Tại giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Timor Leste đánh bại U18 Philippines với tỉ số 5-2 cũng với màn trình diễn ấn tượng, lối chơi kiểm soát bóng và ban bật bắt mắt.

Đội hình U18 Timor Leste khi đó có Mouzinho, Georgino, Orcelio, Joao, Kornelis tham dự 2 kỳ SEA Games 31 và 32. Trong đó, Mouzinho ghi tới 4 bàn vào lưới U18 Philippines. Hôm qua, tiền đạo này cũng ghi tên lên bảng tỉ số.

Sau giải U18 Đông Nam Á 2019, Mouzinho và đồng đội trải qua 3 năm không thi đấu quốc tế vì dịch COVID-19. Phải đến năm 2022 họ mới tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Đây cũng là kỷ niệm đẹp của các cầu thủ trẻ Timor Leste. Đội hình tham dự giải đấu đó chính là lực lượng góp mặt tại SEA Games 32 của đội bóng này.

Mouzinho từng ghi 4 siêu phẩm vào lưới Philippines chỉ trong 1 trận đấu

Ngay trận ra quân, U23 Timor Leste hòa U23 Philippines với tỉ số 2-2. Sau đó, họ đứng đầu bảng đấu có chủ nhà U23 Campuchia và gặp U23 Việt Nam ở vòng bán kết. U23 Việt Nam - với lực lượng tổn thất nặng vì COVID-19 - dù áp đảo cả trận nhưng phải dùng tới loạt luân lưu mới giành được chiến thắng.

Ở trận tranh hạng ba, U23 Timor Leste lẽ ra được xử thắng do U23 Lào không đủ cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, U23 Timor Leste có hành động đẹp khi đề nghị ban tổ chức trao đồng hạng ba, chia sẻ vị trí với đối thủ.

Có thể thấy rằng U22 Timor Leste hiện tại không phải là đội bóng "lót đường" như những kỳ SEA Games trước đây. Dù vẫn còn khoảng cách nhất định so với các ứng viên vô địch nhưng Mouzinho và đồng đội cho thấy họ không dễ dàng bị đánh bại. 

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn