Dừng xe trên cao tốc để bắn chim, tài xế bị phạt nặng

Bản tin 113Chủ Nhật, 15/03/2020 19:56:05 +07:00
(VTC News) -

Dừng xe ở làn khẩn cấp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và dùng súng bắn chim, ông D. đối diện với mức phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Ngày 15/3, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý tài xế đỗ xe trên làn dừng khẩn cấp đoạn cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để bắn chim.

Trưa 13/3, tại Km05, cao tốc Hạ Long- Hải Phòng (hướng Hạ Long đi Hải Phòng), người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi ô tô bán tải dừng xe trên cao tốc, lấy súng bắn chim.

Phát hiện hành vi của mình đang bị camera ghi lại, người  này vội vã cất súng lên xe, nhanh chóng lái xe đi khỏi hiện trường.

Dừng xe trên cao tốc để bắn chim, tài xế bị phạt nặng - 1

Tài xế Vũ Huy D. dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và dùng súng để bắn chim.

Lực lượng chức năng  khẩn trương xác minh và mời chủ xe - ông Vũ Huy D. (trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)  lên cơ quan công an làm việc.

Ông D. thừa nhận có lái xe trên đường cao tốc từ Hạ Long đến Hải Phòng vào sáng 13/3. Vào lúc 10h30, ông dừng trên làn dừng khẩn cấp đoạn Km05 và dùng súng bắn chim.

Hành vi của ông D. vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Theo Điều 5 Nghị định 100/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, ngoài ra tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Công an TP Cẩm Phả cũng lập hồ sơ, xử lý tài xế D. về việc sử dụng súng bắn chim.

Video: Nữ tài xế dừng xe chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 

 

 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn