Dùng xe cẩu đưa thi thể nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe ben

Thời sựThứ Sáu, 30/01/2015 08:12:00 +07:00

Tai nạn khiến thi thể người đàn ông bị kẹt chặt dưới gầm xe ben nên buộc lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu nâng đến để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

(VTC News) - Tai nạn khiến thi thể người đàn ông bị kẹt chặt dưới gầm xe ben nên buộc lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu nâng đến để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 30/1, tại ngã 4 Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Hiện trường vụ tai nạn 
Thông tin ban đầu, khoảng 16h, ông Đặng Ngọc Ẩn (SN 1955, ngụ xã An Hòa, TP. Biên Hòa) điều khiển xe máy BKS 60 K9 – 7234, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai về vòng xoay Tam Hiệp.

Khi đến ngã 4 Vũng Tàu, ông Ân cho xe rẽ phải vào quốc lộ 51 thì không may va chạm với xe ben BKS: 60C – 083.48 cũng đang rẽ phải.

Va chạm khiến nạn nhân cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ben và kéo lê về phía trước. Tai nạn làm ông Ẩn tử vong ngay tại chỗ.
Xe cẩu được huy động đến để nâng xe ben lên, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
Ông Ẩn mắc kẹt dưới bánh xe ben buộc lực lượng chức năng TP. Biên Hòa phải huy động 1 xe cẩu đến nâng bánh xe ben lên để đưa nạn nhân ra ngoài. 

Vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Đến gần 17h30 cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn