Dùng vàng thanh toán bị phạt tối đa 20 triệu đồng

Kinh tếThứ Năm, 21/11/2019 11:06:00 +07:00

Theo quy định mới, việc dùng vàng làm phương tiện thanh toán bị cảnh cáo hoặc phạt tối đa 20 triệu đồng, thay vì 300 triệu đồng như trước đây.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Trong đó, phân loại mức phạt theo số lần vi phạm mua bán vàng hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. 

4538_gia_vang1

Dùng vàng thanh toán bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Theo đó, hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán hoặc mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp các hành vi trên tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì sẽ bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Trước đó, Nghị định 96/2014 quy định hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán bị phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng. Còn mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bị phạt 30 - 60 triệu đồng.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn