Dùng tiền giả mua hàng, người phụ nữ bị trói giữa chợ

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 04/01/2022 11:24:45 +07:00
(VTC News) -

Một phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc bị tiểu thương trong chợ trói vào cột vì bị bắt quả tang dùng tiền giả mua hàng, clip đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Video được đăng tải trên trang Houlang Video Report ghi lại sự việc xảy ra ngày 3/1 tại thị trấn Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những người bán hàng ở chợ đã túm lấy một phụ nữ đứng tuổi, trói bà vào cái cột trước quầy hàng trước sự tò mò chú ý của nhiều người qua đường. Người phụ nữ này được cho là bị bắt quả tang dùng tiền giả để đi chợ.

Một tiểu thương trong chợ cho biết, đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này dùng tiền giả. Bà đã nhiều lần dùng tiền giả để mua hàng khiến các tiểu thương bức xúc. Lần này, họ cử người theo dõi nhằm bắt quả tang. Người phụ nữ trung niên vừa lấy tiền ra để trả đã lập tức bị mọi người trong chợ giữ lại và gọi điện báo cảnh sát.

Dùng tiền giả mua hàng, người phụ nữ bị trói giữa chợ - 1

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy người phụ nữ bị trói vào cột ở một quầy hàng trong chợ.

Sau khi clip kèm theo câu chuyện được đăng tải, nhiều người chỉ trích hành động gian dối của người phụ nữ trên. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với hành động của những người bán hàng. Theo họ, các tiểu thương nên để cảnh sát xử lý, thay vì trói và bêu riếu người phụ nữ kia như vậy.

Cơ quan cảnh sát cho biết, họ đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra xác minh. Trong một báo cáo sau đó, cảnh sát tuyên bố người phụ nữ bị trói ở chợ không hề biết mình đang sử dụng tiền giả, đồng thời không có bằng chứng cho thấy bà đã sử dụng tiền giả nhiều lần. Về chuyện bà bị trói, cảnh sát cho rằng các tiểu thương ở chợ chỉ muốn khống chế người phụ nữ chứ không có mục đích bêu riếu.

Dương Quân(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp