Dùng thuốc nào để thi hành án tử hình?

Thời sựThứ Tư, 23/01/2013 11:55:00 +07:00

Sáng (23/1) tại UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang báo cáo về tình hình thực hiện đề án triển khai thi hành án tử hình.

Sáng (23/1) tại UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang báo cáo về tình hình thực hiện đề án triển khai thi hành án tử hình.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết, dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện quy định thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước đang được thẩm định, sẽ sớm trình phê duyệt, triển khai.

Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị phục vụ thi hành án tại 5 cơ sở ở trại tạm giam thuộc CA TP Hà Nội, TPHCM, Sơn La, Nghệ An và Đắc Lắc.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang báo cáo công tác phòng chống tội phạm tại UB Thường vụ Quốc hội. 

Bộ cũng tổ chức đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc CA 63 tỉnh thành và cán bộ chiến sĩ các đơn vị thi hành án trong quân đội.

Hoạt động mới nhất, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 82 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang thông tin, dự thảo Nghị định này đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Thống kê, đến thời điểm này, còn 532 bị án tử hình chưa thi hành do phải chờ nguồn thuốc độc.

Nghị định 82 trước đó xác định nguồn thuốc độc để thực hiện tử hình người bị kết án được mua từ nước ngoài. Tuy nhiên, sau đó, việc triển khai “tắc” vì nước bạn không chấp nhận bán thuốc cho mục đích tử hình người phạm tội vì nguyên tắc nhân đạo cũng như xu hướng bỏ hình phạt tử hình hiện nay.

Sự việc này đã gây nhiều tranh luận trong kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (tháng 11/2012) khi các bộ ngành chức năng báo cáo về thực tế này.

Báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng khái quát, vừa qua, Bộ đã mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm (từ 15/12/2012 đến nay), công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện gần 5.000 vụ phạm tội hình sự; điều tra, khám phá 3.800 vụ, bắt xử lý gần 8.600 đối tượng; triệt phá 390 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm với hơn 1.500 đối tượng.

Trong tháng đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, có 2 cán bộ công an đã hy sinh, 4 người bị thương.

Theo P.Thảo/Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn