Dùng thuốc hiếm cứu chữa cho BN1536 mắc COVID-19 nặng

Tin tứcThứ Bảy, 27/02/2021 11:55:15 +07:00
(VTC News) -

Để điều trị cho BN1536, các chuyên gia, bác sĩ phải dùng tất cả các trang thiết bị hiện đại và thuốc hiếm, mong bệnh nhân sớm qua được cơn nguy kịch.

Sáng 27/2, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện BN1536 mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang trong tình trạng rất nặng, thậm chí nặng hơn BN91- nam phi công người Anh.

Để điều trị cho BN1536, các chuyên gia, bác sĩ phải huy động tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất cho bệnh nhân.

Dùng thuốc hiếm cứu chữa cho BN1536 mắc COVID-19 nặng - 1

(Ảnh minh hoạ)

BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường nhiều năm nay. Bệnh nhân được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Tiểu ban Điều trị đã hội chẩn quốc gia tới 6 lần cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi) và mắc kèm nhiều bệnh lý nền.

Một trường hợp bệnh nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng nhưng vẫn còn hi vọng. Đặc biệt, người bệnh đã có xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Báo cáo cho thấy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.839 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 45; âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 60 và âm tính lần 3 là 72.

Hiện, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục tăng cường nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp