Dùng thiết bị định vị bắt tên trộm xe SHi sau 1 giờ

Pháp luậtChủ Nhật, 24/03/2013 07:51:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng dắt trộm xe Shi của anh Thịnh bỏ chạy nhưng do cài định vị trong xe nên khi tên trộm di chuyển đến đâu y bị theo dõi đến đó.

(VTC News) - Dù đã cố cao chạy xa bay nhưng tên trộm không ngờ mọi hành tung đều bị giám sát.

Trung tá Võ Quốc Trung - Đội phó Đội Cảnh sát phản ứng nhanh số 4 CATPHCM, cho biết, tổ trực chiến của đội đã bắt nóng đối tượng Phạm Minh Tuân (SN 1988, ngụ P.16, Q.Gò Vấp) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Khoảng 13h30 ngày 22/3, anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987, quê quán Thái Bình, tạm trú Q.8) điều khiển xe SHi BKS 59 E1-312.48 đến số 479 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Q.12 để thăm người thân. Anh Thịnh dựng xe bên ngoài vỉa hè và khóa cổ xe rồi vào trong nhà.
Do theo dõi từ lâu lại thấy thời cơ đã đến, Tuân cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe Exciter BKS 59V1-71054 dùng đoản phá cổ xe dắt đi. Sau hơn 1 km dắt bộ, Tuân ghé tiệm sửa xe nhờ thợ phá khóa và chạy thoát về hướng quận 1.
Phát hiện xe bị mất anh Thịnh vội mở thiết bị định vị gắn trên xe SHi và phát hiện chiếc xe đang di chuyển đến khu vực ngã tư An Sương (quận 12) nên báo với tổ công tác CSCĐ đang làm nhiệm vụ ở đây nhưng do thông báo muộn nên đối tượng trộm xe thoát qua được. 
 Đối tượng Tuân cùng tang vật 2 xe máy, tiền, dao bấm, đoản mở khóa xe...
Anh Thịnh tiếp tục theo dõi và báo về trung tâm cảnh sát 113 CATPHCM. Nhận được lệnh từ trung tâm, tổ cảnh sát phản ứng nhanh số 4 đã rà soát khu vực Q.1.
Kết hợp chỉ dẫn của anh Thịnh, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe SHi có biển số trùng với biển số mà anh Thịnh khai báo đang rẽ vào quán cà phê số 35, Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1) nên bất ngờ ập đến khám xét.
Lúc này đối tượng điều khiển xe Exciter thấy Tuân bị bắt nên bỏ xe trốn thoát. Khám xét trong cốp xe exciter, cảnh sát phát hiện hơn 16 triệu đồng tiền mặt, các đoản dùng để phá khóa xe, bộ đồ nghề xe máy.
Kiểm tra trong người Tuân, công an thu giữ  một điện thoại hiệu Nokia và một con dao bấm. Tuân cùng tang vật được đưa về công an phường Cô Giang lập biên bản, xử lý. 
Qua khai thác nhanh, Tuân đã cúi đầu nhận tội và ký vào biên bản. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Tuân cùng tang vật chuyển đến công an quận 12 điều tra xử lý theo quy định.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn