Dùng thẻ nhân viên của vợ ra vào công ty Formosa Hà Tĩnh lấy cắp 21 xe máy

Pháp luậtThứ Ba, 19/12/2017 07:35:00 +07:00

Long dùng thẻ ra vào công ty của vợ để vào khu vực nhà xe nhân viên rồi dùng vam phá khóa trộm xe mang ra ngoài.

Ngày 18/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với đồn công an Khu kinh tế Vũng Áng bắt giữ Nguyễn Phước Long (32 tuổi, trú tại phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hai ngày trước, công an phát hiện Long điều khiển xe máy không có biển kiểm soát nên ra hiệu kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, công an xác định người này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe. Bên trong túi áo anh ta còn có bộ vam phá khóa bằng kim loại nên đưa về trụ sở xác minh.

the nhan vien 11

  Long và Hòa cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận chiếc xe mình sử dụng là tài sản trộm cắp được.

Người đàn ông 32 tuổi cho biết anh ta có vợ đang làm việc tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Do thiếu tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định trộm xe trong công ty vợ đem bán. Lợi dụng giờ cao điểm, Long dùng thẻ ra vào cổng của vợ trà trộn vào khu nhà xe nhân viên, dùng vam phá khóa trộm xe máy đưa ra ngoài.

Tài sản trộm được người này mang đến cho Nguyễn Trung Hòa (25 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh) tiêu thụ.

Nhà chức trách cho biết từ tháng 3 đến nay Nguyễn Phước Long thực hiện trót lọt 21 vụ trộm xe máy. Tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Công an cũng bắt giữ Nguyễn Trung Hòa về hành vi Tiêu thụ tài sản do trộm được mà có.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn