Đừng thăng hoa một phút rồi mất mạng, liệt dương cả đời vì thuốc kích dục

Sức khỏeThứ Tư, 05/09/2018 12:19:00 +07:00

Chuyên gia cảnh báo, thuốc kích dục có thể gây nhiều tác dụng phụ không thể lường trước được cho người sử dụng, đặc biệt làm nam giới, đừng ham hố vì thăng hoa "một phút" rồi mất mạng, liệt dương cả đời.

Thuốc kích dục là tên gọi một loại thuốc làm tăng ham muốn, khoái cảm cho người dùng cả nam và nữ. Thuốc kích dục hiện được bán khá tràn lan, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên google hoặc các trang mạng xã hội một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể mua hàng online, mua trực tiếp ở cửa hàng, thậm chí mua ở cả người bán rong. 

Khảo sát một vòng các trang mạng, những sản phẩm được cho thuốc kích dục dành cho nam và nữ đang được quảng cáo rầm rộ với đủ các chiêu trò, từ ngữ câu khách như:Thuốc kích dục cực mạnh”, “thuốc kích dục tăng hưng phấn”, “thuốc của Mỹ, Thái” "chỉ cần nhỏ vài giọt sau vài phút là có cảm giác"

Tuy nhiên, sự thực những lọ thuốc, viên thuốc đó có xuất xứ từ đâu, được sản xuất thế nào thì không phải ai cũng biết. Dù giá của nó không hề rẻ, từ 150 - 200 nghìn đồng, có khi lên tới cả triệu một lọ thuốc tầm 10 – 15 ml.

kd

Thuốc kích dục được bán trên Internet với đủ thể loại, giá cả khác nhau 

Theo các chuyên gia, thuốc kích dục thường chứa các chất hóa học làm tăng ham muốn tình dục của cả nam và nữ.

Những nghi vấn cho rằng, trong thuốc kích dục có thể bao gồm cả các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng từng được đặt ra và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhưng, không phải ai cũng lường trước được tác hại mà thuốc kích dục không rõ nguồn gốc, thành phần mang lại.

Theo các bác sĩ, ở phụ nữ trưởng thành, việc quan hệ tình dục ngoài ý muốn như uống rượu bia, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc kích thích, hay thuốc ngủ đều có thể dẫn tới hành vi mất kiểm soát của bản thân.

Còn ở nam giới, nếu sử dụng thuốc kích dục có chứa những hoạt chất có tác dụng phụ, tạo sự cương cứng nhờ sự tác động cơ học của đường tiết niệu và bàng quang trong nhiều ngày sẽ làm cho bàng quang và đường tiết niệu yếu đi, dần dần cảm giác của dương vật bị mất gây liệt dương hoặc vô sinh rất nguy hiểm.

Một số loại thuốc được cho là có chứa ankyl nitrit, đây là chất gây giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng, nhưng đồng thời cũng làm giãn mạch vành.

Nếu sử dụng lâu dài với số lượng lớn dễ làm cho người sử dụng rơi vào trạng thái khó thở, tim đập nhanh biến chứng suy tim, suy mạch vành. Nguy hiểm hơn, nó có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay khi quan hệ, đau đầu, hoa mắt và cảm giác mệt mỏi.

Nếu dùng nhiều nam giới có tâm lý lệ thuộc vào thuốc và suy giảm chất lượng tinh trùng. 

Video: Thuốc kích dục núp bóng hàng rong bán tràn lan phố

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức – Đại học Y dược TP. HCM cảnh báo, nhiều loại kích dục không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được ghi rõ thành phần cũng như chỉ định, người sử dụng dễ gặp phải các nguy cơ về sức khỏe, thậm chí có thể mất mạng nếu trong thuốc có chứa các chất cấm.

Các chuyên gia khuyên, người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua các loại thuốc bán lén lút và không rõ địa chỉ, không được đảm bảo về thành phần tránh hậu họa đáng tiếc lâu dài.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn