Dùng rựa chém vào đầu cô ruột vì chuyện đất đai

Pháp luậtThứ Năm, 09/06/2011 06:11:00 +07:00

(VTC News) – Trước khi dừng rựa chém vào đầu cô ruột của mình, giữa Lực và bà Anh đã có mâu thuẫn về vấn đề đất đai.

(VTCNews) – Trước khi dừng rựa chém vào đầu cô ruột của mình, giữa Lực và bà Anh đã có mâu thuẫn về vấn đề đất đai.

Ngày 8/6,Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã có lệnh bắt tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Thế Lực (27 tuổi) thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 7/6, sau một hồi chửi bới om xòm, Lực đã dùng rựa chém vào đầu cô ruột của mình là Lê Thị Kim Anh (46 tuổi, ở cùng thôn).

Nhát chém quá mạnh khiến bà Anh bất tỉnh nhân sự, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, rất có thể do mâu thuẫn từ trước về một mảnh đất ở địa phương, nên Lực đã ra tay với cô ruột của mình.

Hiện ngành chức năng huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghĩa Bình 

Bình luận
vtcnews.vn