Dùng Rolls Royce giao bánh sinh nhật 2,8 tỷ đồng

Kinh tếThứ Tư, 13/06/2012 11:25:00 +07:00

(VTC News) – Thật không thể tin nổi khi những chiếc bánh có giá trung bình 2.000 – 3.000 NDT, thậm chí có lên đến 2 triệu NDT (khoảng 2,8 tỷ VND).

(VTC News) – Thật không thể tin nổi khi những chiếc bánh có giá trung bình 2.000 – 3.000 NDT, thậm chí có lên đến 2 triệu NDT (khoảng 2,8 tỷ VND).




Một cửa hàng tại thành phố Thường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc đang bày bán một chiếc bánh sinh nhật có chín tầng, cao 2,2m, bánh được trang trí bằng 99 chú chim thiên nga, 999 bông hoa cúc trắng làm bằng kem, và điều đặc biệt là chiếc bánh có giá tới 1.999.999 NDT (khoảng 2,8 tỷ VND).

Phóng viên đã đến tận cửa hàng này để tìm hiểu lí do tại sao chiếc bánh này lại có giá “cắt cổ” như vậy, chủ cửa hàng không đưa ra được lời giải thích cụ thể, chỉ tiết lộ, chiếc bánh này hoàn toàn được làm thủ công với rất nhiều loại nguyên liệu, bốn loại socola, năm hương vị khác nhau.

Một trong những chiếc bánh có giá "cắt cổ" được bán tại cửa hàng này. 

Nếu muốn có một chiếc bánh như thế này, khách hàng phải đặt trước ba ngày, vào đúng ngày hôn lễ sẽ có người đưa bánh tới, đáng chú ý là bánh sẽ được giao bằng xe Rolls Royce.

Chủ cửa hàng này còn cho biết, ở đây còn có rất nhiều loại bánh có giá “khủng” không kém, ví dụ như loại bánh sáu tầng có giá từ 2.000 đến 3.000 NDT (6,8 triệu đến 10,2 triệu VND). Nếu khách hàng đặt sớm có thể được giảm giá 8% và không tính phí giao hàng.

Chó ngao - thú cưng của đại gia Trung Quốc có giá hàng chục tỷ VND. 

Nếu chỉ nhẩm tính cũng thấy được, những chiếc bánh này có giá đắt gấp 1000 lần so với bánh sinh nhật thông thường. Nhưng liệu chất lượng có tương ứng với sự chênh lệch ấy?

Một khách hàng họ Hoắc từng mua bánh của cửa hàng này cho biết, cách đây không lâu, chị có đến đây và mua một chiếc bánh có giá thuộc loại “bèo” nhất là 500 NDT (khoảng 1,7 triệu VND). Chị cho biết, khi nhận hàng, chị hơi thất vọng vì chiếc bánh có kích thước bé hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng, sau khi ăn xong thì chị mới thất vọng toàn tập: “Tôi không hề cảm nhận được hương vị nào đặc biệt từ chiếc bánh, quả thực là quá đắt.” Có vẻ như câu “Tiền nào của nấy” chưa chắc đã đúng trong trường hợp này.

Việc một đại gia dùng tiền làm thảm lót chân đã gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. 

Ông Trương - một người sống ở khu phố này cho biết, ban đầu khi nhìn giá của chiếc bánh chín tầng,ông thấy hoa hết cả mắt và tưởng mình nhìn nhầm,ông đếm đi đếm lại những con số chín trên bảng giá rồi mới tin rằng chiếc bánh này có giá đến xấp xỉ 2 triệu NDT.

Đa phần người dân cho rằng những chiếc bánh này được “hét” giá cao quá mức, đây là chiêu đánh vào tâm lý thích chơi ngông của đại gia Trung Quốc.

Quốc gia đông dân nhất thế giới này nổi tiếng là có lắm đại gia lắm tiền nhiều của và thích chơi trội, họ sẵn sàng bỏ một núi tiền để mua chim bồ câunuôi chó Tây tạng hay dùng tiền làm thảm lót chân…

Hoàng Nhi

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn