Đừng nghĩ thủy đậu sẽ tự khỏi nếu không có những biện pháp chữa trị đúng đắn

Đời sốngThứ Ba, 03/10/2017 08:00:00 +07:00

Thường thủy đậu sẽ khỏi hoàn toàn sau 1-2 tuần nhưng không ít trường hợp, bệnh nhân bị biến chứng dẫn đến viêm màng não, nhiễm trùng máu... thậm chí tử vong.


Một bệnh nhân đang điều trị bệnh thủy đậu. Ảnh minh họa.

Biến chứng do thủy đậu có thể gây tử vong rất nhanh và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng

Năm ngoái, một ông bố có tên Stuart Tagg, 38 tuổi đã phải đau đớn chia tay với đứa con trai Thomas Tagg, 2 tuổi của mình vì biến chứng của căn bệnh thủy đậu. Ban đầu, người cha cho rằng, con mình chỉ bị bệnh thủy đậu thông thường. Tuy nhiên, khi Thomas có những biểu hiện nặng hơn thì tính mạng của cậu bé đã không thể giữ lại được nữa.

Ở bệnh viện, các bác sĩ kết luận, cậu bé Thomas đã bị nhiễm vi trùng Stepptococcal nhóm A xâm lấn do bệnh thủy đậu. Đây là nhiễm trùng nói chung gây ra các bệnh nhẹ, và thông thường nhất là viêm cổ họng, nhiễm trùng da... Và chính sự nhiễm trùng này đã dẫn đến nhiễm trùng máu.


Cả gia đình anh Stuart Tagg bao gồm vợ Liz, con trai lớn Lucas và Thomas (áo xanh). (Ảnh: Thesun)

Tương tự như vậy, bà mẹ đơn thân Lesley Swift, 28 tuổi, hiện đang sống tại Anh đã bị mắc viêm màng não mủ - 1 biến chứng rất nguy hiểm của bệnh thủy đậu. Ban đầu, chỉ có 1 nốt nhỏ màu đỏ xuất hiện trên chân của cô.

Nhưng sau vài ngày, rất nhiều đốm đỏ như vậy xuất hiện khắp cơ thể, vào cả trong miệng Lauren. Quá chủ quan vì cho rằng, thủy đậu là một bệnh lành tính, vô hại và nhiều người đã khỏi bệnh sau 1-2 tuần nên cô chỉ bôi lên các nốt đỏ một loại kem giữ ẩm và làm mềm da.

8 ngày sau, Lauren thường xuyên bị choáng, đầu đau dữ dội và đứng không vững. Ngay lập tức, cô được đưa đến viện trong tình trạng mất ý thức, hôn mê kèm sốt cao 41 độ C. Các bác sĩ cho biết, Lauren đã bị viêm màng não mủ - một là biến chứng nguy hiểm của bệnh thủy đậu. Kể cả có giữ lại mạng sống, thì bà mẹ độc thân cũng có thể phải đối mặt với những di chứng nặng nề về thần kinh.


Bà mẹ đơn thân Lesley Swift bị viêm màng não mủ do biến chứng của bệnh thủy đậu.

Câu chuyện đau lòng lại xảy ra một lần nữa với chàng trai khỏe mạnh Nguyễn Đình Trụ. Đang từ một thanh niên khỏe mạnh và kinh doanh thành đạt, Trụ mắc căn bệnh thủy đậu và bị biến chứng gây mù lòa. Tuyệt vọng, anh đã nhiều lần muốn tự tử nhưng cuối cùng đã tìm lại được sự lạc quan và niềm vui sống.

Thủy đậu là một bệnh do virus varicella zoster gây ra. Bệnh thường bùng phát thành dịch vào mùa đông xuân khi thời tiết khô và lạnh. Thủy đậu thường lây lan qua tiếp xúc với chất dịch bệnh, qua nước bọt, quần áo, đường không khí khi nói chuyện, gặp gỡ với người bệnh thủy đậu….

Video: Xót xa bé 4 tháng tuổi nhiễm trùng da do tắm lá

Người lớn và trẻ em đều có thể bị lây nhiễm căn bệnh này nhưng khả năng nhiễm bệnh cao nhất là ở trẻ từ 5-10 tuổi. Thủy đậu bị nặng nhất xảy ra với người lớn tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai.

Bệnh có thể tự khỏi hoàn toàn trong vòng 1-2 tuần, nhưng trong một số trường hợp thủy đậu có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi thậm chí tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Biện pháp phòng ngừa thủy đậu trước khi căn bệnh này vào mùa

Thủy đậu là căn bệnh rất dễ lây lan, do đó tốt nhất là chúng ta nên chủ động phòng ngừa bệnh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sắp vào thu đông như hiện nay.

Khi trong gia đình, trường học, văn phòng,…có người mắc bệnh, cần chủ động cách ly bệnh nhân 7-10 ngày để tránh lây lan virus rộng hơn. Nếu muốn tiếp xúc với người đang bị thủy đậu, cần hạn chế chạm vào da thịt, đeo khẩu trang khi nói chuyện, không sử dụng chung các vật dụng cá nhân với người bệnh…

Trẻ nhỏ bị thủy đậu cần được giữ sạch tay và cắt ngắn móng tay để tránh việc gãi ngứa làm nốt mủ bị vỡ, dễ dẫn đến bội nhiễm vi khuẩn. Cần cho trẻ ăn đủ chất, tăng cường sức đề kháng để phòng tránh thủy đậu bị biến chứng nguy hiểm.


Tiêm vacxin thủy đậu càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân.

Tiêm vaccin để ngừa thủy đậu là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay với khả năng dự phòng đạt 90-100%. Vaccin ngừa thủy đậu tạo được miễn nhiễm lâu dài gần như suốt đời, tính an toàn cao, ít tác dụng phụ.

Hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên tiêm phòng thủy đậu cho cả người lớn và trẻ em. Với trẻ nhỏ, cần tiêm 1 mũi lúc trẻ 1 tuổi và mũi thứ hai lúc 4 tuổi. Người lớn chưa bị thủy đậu có thể tiêm phòng bất cứ lúc nào.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn