Dùng mìn tự chế 'dằn mặt' người trong mộng

Pháp luậtThứ Ba, 28/05/2013 10:00:00 +07:00

Ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối, không kiềm chế được bản thân, Khánh mang mìn tự chế đến ném vào nhà chị Dung với mục đích đe dọa.

Chiều 27/5, đại tá Trần Văn Thực - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ ném mìn tự chế vảo một nhà dân ở khu phố 1, xã Ngọc Khê, huyện miền núi Ngọc Lặc, xảy ra đêm 26/5.

Theo điều tra và khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an, lúc khoảng 21g55 phút ngày 26-5, tại gia đình chị Dương Thị Dung (20 tuổi, ở phố 1, xã Ngọc Khê) xảy ra vụ nổ mìn tự chế.

Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng làm hỏng nền nhà, vỡ hai ô kính cửa nhà chị Dung. Ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi phạm gây ra vụ nổ nêu trên là Hoàng Huy Khánh (24 tuổi, trú tại làng Ngọc Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc).

Nguyên nhân có thể là do Khánh ngỏ lời yêu chị Dung nhưng bị từ chối. Do không kiềm chế được bản thân, nên Khánh mang mìn tự chế đến ném vào nhà chị Dung với mục đích đe dọa.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ, đối tượng Hoàng Huy Khánh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Ngọc Lặc đang tổ chức lực lượng truy bắt Khánh.

Gia đình đang kêu gọi Khánh đến Công an huyện Ngọc Lặc đầu thú.





Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn