Dùng lựu đạn giả đe dọa gia đình người yêu

Pháp luậtThứ Sáu, 30/01/2015 03:07:00 +07:00

Sáng 30/1, Công an TP. Đà Lạt bắt giam Phan Lục Sơn Long (21 tuổi, trú tại đường Ngô Quyền, P.9, Đà Lạt) về hành vi dùng lựu đạn đe dọa giết người.

Sáng 30/1, Công an TP. Đà Lạt bắt giam Phan Lục Sơn Long (21 tuổi, trú tại đường Ngô Quyền, P.9, Đà Lạt) về hành vi dùng lựu đạn đe dọa giết người.

Trước đó khoảng 7h sáng 29/1, Long cầm trên tay một quả lựu đạn bằng nhựa, vỏ màu xanh tới nhà người yêu là chị Nguyễn Bích Đào (22 tuổi, ngụ P.9, TP. Đà Lạt) để yêu cầu ra ngoài gặp mặt.

Khi mẹ Đào ra ngoài nói chuyện thì Long đe dọa nếu không cho Đào ra ngoài gặp mặt sẽ ném lựu đạn vào nhà. Trong lúc đe dọa, tay trái Long cầm lựu đạn, tay phải cầm vào chốt an toàn.

Do quá sợ hãi, mẹ chị Đào bỏ chạy vào nhà, khóa trái cửa và gọi công an TP Đà Lạt ứng cứu.

Trước đó khoảng 2 tháng, sau khi phát hiện quan hệ tình cảm giữa Long và Đào, gia đình chị  Đào kiên quyết ngăn cấm Long qua lại gặp Đào.  

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn