Dừng lễ hội Khai ấn đền Trần, Côn Sơn - Kiếp Bạc để ngăn đại dịch corona

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/02/2020 08:21:17 +07:00
(VTC News) -

Các lễ hội lớn Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khai ấn đền Trần đều được chính quyền địa phương thông báo dừng tổ chức để đảm bảo phòng chống dịch bệnh corona.

UBND tỉnh Nam Định vừa phát công văn về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng (TP Nam Định) để ngăn ngừa dịch corona.

Trong cuộc họp báo trước đó, tỉnh Nam Định công bố chương trình lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2020 được tổ chức từ ngày 4 đến 9/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lễ khai ấn diễn ra lúc 23h15 ngày 7/2, rạng sáng 8/2 (tức đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng), dự định phát 30 vạn ấn cho nhân dân, du khách thập phương.

Dừng lễ hội Khai ấn đền Trần, Côn Sơn - Kiếp Bạc để ngăn đại dịch corona - 1

Lễ hội Khai ấn đền Trần dừng tổ chức trước nguy cơ dịch bệnh corona. (Ảnh: Vietnamnet).

Ở tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc. Các nghi lễ Phật giáo tại di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc sẽ do Ban quản lý di tích phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện.

Theo kế hoạch trước đó, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020 diễn ra từ ngày 3 - 16/2 (mùng 10 - 23 tháng Giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống như: Dâng hương khai hội, tế khai xuân, rước nước, khai hội mùa xuân, tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Đệ tam tổ Trúc Lâm - Huyền Quang tôn giả, lễ đàn mông sơn thí thực. Phần hội gồm thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất, vật dân tộc... và các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc. Đối với các lễ hội đã khai mạc, phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, hạn chế các hoạt động hội tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.

Cơ quan này cũng này yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp