Dùng 'kỹ thuật Ninja' làm bài thi, sinh viên được điểm A

Giáo dụcThứ Sáu, 11/10/2019 14:18:00 +07:00

Một sinh viên ngành Lịch sử Ninja của Nhật Bản được điểm A vì dùng kỹ thuật Ninja cũ để làm bài thi: Mực tàng hình.

Eimi Haga 19 tuổi nộp giấy trắng nhưng sau đó giáo sư của cô nhận ra bài thi được viết bằng mực tàng hình - một kỹ thuật Ninja cũ. Cô được điểm A.

Phương thức giao tiếp Ninja này có tên là aburidashi, viết chữ bằng chiết xuất đậu nành trộn với nước. Haga đã viết về chuyến thăm của cô đến một bảo tàng Ninja, theo BBC. Chữ viết bằng loại mực này sau khi để khô sẽ dần biến mất. Ta có thể làm nóng giấy khi muốn các dòng chữ xuất hiện trở lại.

ninja-minh hoa1

Eimi Haga 

"Khi giáo sư nói ông sẽ cho điểm cao về sự sáng tạo, tôi quyết định sẽ làm cho bài luận của mình nổi bật so với những người khác", Haga nói. Haga dùng hàng giờ để nghiền đậu nành và thử viết các tin nhắn bí mật trên giấy washi Nhật truyền thống.

Cô trao bài luận cho giáo sư Yuji Yamada với ghi chú viết bằng mực bình thường: "Hãy làm ơn đọc nó sau khi làm nóng tờ giấy".

"Tôi đã thấy những báo cáo như vậy được viết bằng mã, nhưng chưa bao giờ thấy một báo cáo nào được thực hiện bằng aburidashi" - giáo sư nói. Haga được cho điểm cao vì sự sáng tạo, nhưng giáo sư chưa đọc toàn bộ bài luận vì ông muốn giữ một phần bài viết vô hình.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn