Dùng kim tiêm dính máu hù dọa, cướp tài sản

Pháp luậtChủ Nhật, 01/04/2012 04:57:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện hai đối tượng với hình dáng khả nghi đang chạy xe máy ép một người đi bộ ven lề đường dùng kim tiêm hù dọa nhiễm HIV, ra tay cướp tài sản

(VTC News)  - Nhận tin báo của người dân từ tháng 10 năm 2011 có 2 đối tượng thường rảo quanh khu vực Bàu Cát (Q.Tân Bình, TP. HCM) dùng kim tiêm có máu hù dọa người đi đường trấn lột tài sản, Hiệp sĩ Minh Tiến đã ra tay bắt gọn.

Chiều 31/03, trong lúc đi tuần tra trên phố nhóm hiệp sĩ Minh Tiến phát hiện hai đối tượng với hình dáng khả nghi như tin báo trước đó đang chạy xe máy BKS 34F9 - 6158 ép một người đi bộ ven lề đường dùng kim tiêm hù dọa nhiễm HIV, rồi ra tay giật lấy điện thoại người dân.

Không bỏ lỡ cơ hội, hiệp sĩ Minh Tiến cùng đồng đội áp sát. Thấy "động" nên hai đối tượng đã ném điện thoại vừa giật lấy rồi nhảy xuống xe bỏ chạy bộ. Rượt đuổi khoảng 300m đến số 436 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM hai tên cướp bị hiệp sĩ Minh Tiến tóm gọn.

Tang vật vụ cưỡng đoạt tài sản của bọn cướp - Ảnh: H.C

Tại cơ quan CA phường 13 (Q.Tân Bình), hai đối tượng khai, tên cầm lái Nguyễn Thanh Luân (SN 1990, Long Xuyên, An Giang) là người đích thân cầm kim tiêm hù dọa rồi ra tay cướp giật lấy điện thoại của bị hại. Tên ngồi sau tên Triệu Hoàng Long (SN 1977, ngụ 132/3 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình) cũng dùng kim tiêm dính máu trấn lột nhưng khi bị truy đuổi hắn ném ống kim tiêm trên đường.

Đối tượng Nguyễn Thanh Luân (phải) và Triệu Hoàng Linh bị tóm gọn - Ảnh: H.C


Qua tìm hiểu, đối tượng Linh mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2008 lãnh mức án 7,5 tù nhưng được ra tù trước thời hạn, lý do theo chính sách nhân đạo của Nhà nước, gia cảnh khó khăn, HIV giai đoạn cuối. Đối tượng Luân bị bắt 2006 với tội mua bán trái phép chất ma túy cũng vừa mới ra tù nhưng lại liên tục đi gây án và bị bắt.

Người bị hại là anh Nguyễn Xuân Kệ (Đắc Lắc) đã nhận lại được tài sản bị mất. Hiện hai đối tượng đã được giao cho cơ quan Công an để tiến hành xử lý.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn