Dùng hình ảnh ghê rợn đe dọa quan chức từ chối chiến thắng của Biden

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/12/2020 16:26:10 +07:00
(VTC News) -

Một phụ nữ ở New Hampshire, Mỹ đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì đe dọa một quan chức bầu cử ở Michigan.

Katelyn Jones, 23 tuổi tới từ ở Epping (Rockingham, New Hampshire) bị cáo buộc gửi tin nhắn văn bản đe dọa Chủ tịch Hội đồng Kiểm phiếu độc lập của hạt Wayne (bang Michigan) Monica Palmer vào ngày 18/11. Nguyên nhân là vì bà Palmer từ chối chứng nhận kết quả bỏ phiếu ủng hộ ông Biden của Wayne. 

Trong một tin nhắn, Jones được cho là gửi hình ảnh một phụ nữ bị cắt một số bộ phận trên cơ thể, nằm bê bết trên vũng máu trong tình trạng khỏa thân. 

"Người Mỹ không dung thứ cho khủng bố. Vì vậy bà, con gái và chồng không nên sợ hãi", hồ sơ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trình lên tòa án nêu rõ. 

Palmer trở thành mục tiêu của Jones sau khi bà này và một quan chức Cộng hòa khác từ chối xác nhận kết quả bầu cử ở Wayne với lý do có gian lận bầu cử hồi giữa tháng 11.

Dùng hình ảnh ghê rợn đe dọa quan chức từ chối chiến thắng của Biden - 1

Chủ tịch Hội đồng Kiểm phiếu độc lập của hạt Wayne (bang Michigan) Monica Palmer. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đã lên tiếng ca ngợi hành động này. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bà Palmer đổi ý và chịu xác nhận kết quả sau khi đàm phán với phía Dân chủ. 

Các hành động của bà Palmer khi đó vấp phải chỉ trích gay gắt từ cử tri địa phương. Họ cho rằng bà không coi trọng tiếng nói của họ và coi thường sự minh bạch của hệ thống kiểm phiếu địa phương.

“Bà đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi hy vọng bà nhận ra điều đó ngay bây giờ", Palmer nhận được tin nhắn đe dọa từ Jones.  Ngoài nhắn tin trên điện thoại, Jones còn đe dọa bà Palmer trên Instagram. "Tôi sẽ rất xấu hổ nếu điều gì xảy ra với con gái bà ở trường", Jones viết. 

Khi bị FBI thẩm vấn, Jones thừa nhận đã gửi tin nhắn đe dọa vì cho rằng bà Palmer “can thiệp vào cuộc bầu cử”. 

Jones bị bắt hôm 23/12 và phải đối mặt với án tù 20 năm.

"Không nơi nào ở Michigan hay Mỹ chấp nhận những lời đe dọa này đối với những người chỉ đơn giản là làm những gì họ cho là đúng", luật sư Mỹ Matthew Schneider khẳng định. 

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn