Dùng dao 'dọa' xử cảnh sát

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2013 06:54:00 +07:00

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, thay vì chấp hành hiệu lệnh Việt đã phóng xe máy bỏ chạy và dùng mũ bảo hiểm ném về phía tổ công tác rồi lấy dao đe doạ.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, thay vì chấp hành hiệu lệnh Việt đã phóng xe máy bỏ chạy và dùng mũ bảo hiểm ném về phía tổ công tác rồi lấy dao đe doạ.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ Phạm Quốc Việt (SN 1979), ở 37 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) do có hành vi chống người thi hành công vụ vào tối ngày mùng 1 Tết, tức ngày 10/2.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, Phạm Quốc Việt đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động ra hiệu lệnh dừng xe. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, Việt đã phóng xe máy bỏ chạy và dùng mũ bảo hiểm ném về phía tổ công tác. Không dừng lại ở đó, Việt còn lấy dao đe doạ các chiến sỹ cảnh sát rồi bỏ chạy tiếp.

Tổ công tác đã truy đuổi đến phố Tây Sơn thì bắt được đối tượng, chuyển công an quận Đống Đa xử lý.

Theo VnMedia


Bình luận
vtcnews.vn