Dùng dao đe dọa nhân viên cửa hàng, cướp điện thoại giữa ban ngày

Pháp luậtThứ Sáu, 16/09/2016 16:52:00 +07:00

Từng vào tù về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản, nhưng Luật vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục trộm cắp IPhone 5s tại cửa hàng.

Sáng 16/9, Công an phường Tân Định (Q1, TP.HCM) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhật Luật (SN 1980, ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

an1

 Đối tượng Luật tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 16h chiều 15/9, Luật đến cửa hàng ĐTDĐ Cellphone S tại đường Trần Quang Khải (P.Tân Định, Quận 1) để mua điện thoại.

Trong lúc nhân viên cửa hàng không để ý, Luật cầm chiếc điện thoại Samsung A9 đặt trên kệ trưng bày với ý đồ lấy cắp thì điện thoại phát chuông báo động nên y từ bỏ.

Sau đó, Luật tiếp tục đến quầy thu ngân bên cạnh lấy chiếc điện thoại IPhone 5s bỏ vào túi thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện và bắt giữ.

Tuy nhiên, lúc này Luật bất ngờ rút dao bấm lớn tiếng đe dọa đồng thời tháo chạy về hướng ngã tư Trần Quang Khải – Đinh Tiên Hoàng (Q.1) để tẩu thoát thì bị nhân viên bảo vệ cửa hàng truy đuổi.

Nghe tiếng tri hô bắt cướp, 2 chiến sỹ Lê Văn Dân và Lê Thanh Duy (thuộc trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM) liền phối hợp với nhân viên bảo vệ cửa hàng đuổi theo và hạ gục đối tượng đưa về Công an P.Tân Định xử lý.

an2

 Tang vật bị thu giữ

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ 1 điện thoại IPhone 5s, 1 con dao bấm dài 30cm. Qua đấu tranh khai thác, Luật khai mình bị nghiện, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản; 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Video: Xét xử 2 thiếu niên cướp bánh mì giá 45.000 đồng

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn