Dùng đạn 'lạ', súng bắn tỉa Trung Quốc bị chê

Thế giớiThứ Sáu, 31/08/2012 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Quân đội Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng súng trường bắn tỉa JS-2, loại súng có kiểu đạn đặc biệt chỉ riêng nước này sử dụng.

(VTC News) - Quân đội Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng súng trường bắn tỉa JS-2, đây là loại súng có kiểu đạn đặc biệt chỉ riêng Trung Quốc sử dụng.

JS-2 sử dụng loại đạn 5.8x42mm có lõi thép, kích thước độc quyền của Trung Quốc, nó to hơn đạn 5.56mm chuẩn của NATO nhưng lại ngắn hơn. Loại đạn này cũng được sử dụng trong súng trường kiểu 95 và súng máy hạng nhẹ QBB 95.

Súng bắn tỉa JS- 2 nặng 4kg, có hệ thống giảm thanh và giảm lửa lóe lên ở đầu nòng, được trang bị 5 băng đạn kép và ống ngắm quang học. Từ những thông số về súng và đạn, các nhà phân tích cho biết tầm bắn của JS-2 là khá hạn chế.

Trước đây, quân đội Trung Quốc đã trang bị súng trường bắn tỉa bán tự động kiểu 88 vào năm 1989, tuy nhiên, đây là loại súng phù hợp với những thiện xạ súng trường chứ không dành cho những tay bắn tỉa.

Binh lính Trung Quốc và súng bắn tỉa JS-2 

Nhận thấy những thành công của lực lượng bắn tỉa của NATO tại Iraq và Afghanistan, Trung Quốc cũng bắt tay vào nâng cấp trang bị và đào tạo lính bắn tỉa của mình. 
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, những vụ tiêu diệt mục tiêu thành công ở Iraq và Afghanistan đa số đều ở cự li ngắn nên JS-2 là một khẩu súng 'sử dụng đươc'.

Trung Quốc còn trang bị JS-2 cho cảnh sát, vì với nhiệm vụ trong thành phố, cảnh sát sẽ không cần một khẩu súng có khả năng bắn xa. 

Lính Trung Quốc luyện tập cùng JS - 2

Trong khi Trung Quốc sử dụng loại đạn của riêng mình thì cỡ đạn 5.56mm của NATO đang được rất nhiều xạ thủ ưa chuộng, từ những tay bắn tỉa trong quân đội, cảnh sát, thậm chí là các sát thủ trong giới xã hội đen.

Ngoài súng trường, đạn 5.66mm còn có thể sử dụng cho súng lục, loại 'đồ chơi' được các tay súng rất yêu thích với nhiều ưu điểm nổi bật. Súng sử dụng đạn 5.56mm gây ra tiếng động nhỏ và hoàn toàn im lặng với nòng giảm thanh.

Bên cạnh đó, ưu điểm lớn nhất của các súng lục sử dụng đạn 5.56mm đó là có kích thước khá nhỏ, ngay cả khi lắp nòng giảm thanh, điều này khiến chúng dễ dàng cho việc cất giấu và vận chuyển.

Giảng viên đang thuyết trình về JS-2 cho các binh sĩ 

Hiện nay, vấn đề các chuyên gia quan tâm nhất chính là khả năng giảm thanh và tiếng ồn do loại đoạn 5.8mm đặc biệt mà Trung Quốc dùng cho JS-2.

Giới phân tích cho rằng, nếu được giảm lượng thuốc nổ và dùng kèm với nòng giảm thanh thì các tay súng bắn tỉa dùng JS-2 có thể yên tâm về vị trí phục kích của mình.

Dưới đây là những hình quân đội Trung Quốc với những khẩu súng bắn tỉa JS-2 mới được trang bị.

 Kiểu dáng của JS - 2 cũng bị nói là 'sao chép' loại súng bắn tỉa của Đức
 Đội lính bắn tỉa Trung Quốc

 Bài tập mang súng, chạy bộ
 Súng ngắm loại mới của Trung Quốc bị nghi ngờ về tầm bắn và tiếng ồn khi bắn

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn