Dùng công nghệ thông tin giải quyết tắc giao thông

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 26/06/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News) - ICT Summit 2012 sẽ đưa ra những giải pháp ứng dụng CNTT để giải quyết những vấn đề về giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, quản lý dân cư.

(VTC News) - Diễn đàn cấp cao CNTT - TT Vietnam ICT Summit 2012 diễn ra trong ngày 26-27/6 sẽ đưa ra những giải pháp ứng dụng CNTT để giải quyết những vấn đề về giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, quản lý dân cư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: CNTT đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc nhưng việc ứng dụng vào các ngành kinh tế xã hội còn rất thấp (ảnh Nguyễn Tâm)

Ngày 26-27/6/2012 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Cấp cao CNTT – TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2012) dành cho các lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, doanh nghiệp CNTT trong nước và quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp ứng dụng CNTT lớn trong nước đã tham dự, với chủ đề “CNTT – Hạ tầng của hạ tầng quốc gia”.

Vietnam ICT Summit 2012  nhận được sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của Chính phủ và các Bộ, ngành. Theo chỉ đạo của Chính phủ, 10 Bộ, ngành và UBND 3 thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, tp. HCM) tham gia phối hợp cùng VINASA tổ chức Diễn đàn. 

Chương trình sẽ có 4 cuộc tọa đàm chuyên đề về sử dụng CNTT để giải quyết các vấn đề bức xúc và để hiện đại hóa các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, quản lý dân cư. Bên lề Diễn đàn còn có các hoạt động tăng cường giao lưu, hợp tác gồm: Triển lãm ICT Best Practices, Giải thi đấu Vietnam ICT Golf Open và Gặp gỡ tìm kiếm đối tác, khách hàng (Business matching).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị và cho biết đến nay, CNTT đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc nhưng việc ứng dụng vào các ngành kinh tế xã hội còn rất thấp. Trước đây các ngành thường chỉ quan tâm tới tăng trưởng định lượng nhưng chưa quan tâm đến chất lượng và hiệu quả nên CNTT chưa được coi trọng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành, địa phương chưa đặt ra những nhiệm vụ, đầu bài về ứng dụng CNTT để tăng năng suất, một phần do họ chỉ được đào tạo theo chuyên ngành hẹp. Do đó, chúng ta rất cần những cán bộ vừa có chuyên môn, vừa hiểu biết về CNTT".

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, cho rằng, đây là sự kiện để các ngành, các cấp bàn cách hiện đại hóa ngành mình, đơn vị mình bằng công nghệ thông tin, cũng như dùng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề bức xúc đang phát sinh trong cuộc sống.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn