Dùng công nghệ mới cứu cụ bà bị rắn độc cắn sốc nhiễm độc

Sức khỏeThứ Sáu, 07/12/2018 07:01:00 +07:00

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) vừa cứu sống một nữ bệnh nhân bị sốc nhiễm độc do rắn cắn.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị rắn độc cắn và tạo hình khuyết hổng cổ chân bằng công nghệ mới cho người này.

Ngày 15/10 bệnh nhân Trần Thị Y. (64 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm độc do bị rắn cắn vào cổ chân phải.

Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm, bệnh nhân Y. được chuyển về khoa Chấn thương chỉnh hình trong tình trạng mặt trong cổ chân trái nhiễm trùng, nhiễm độc, khuyết hổng lộ gân, xương và mạch máu.

Bệnh nhân được chỉ định cắt lọc tổ chức hoại tử nhiều lần kèm hút áp lực âm bằng hệ thống VAC. Sau cắt lọc bệnh nhân được đánh giá lại toàn trạng và tình trạng vết thương cổ chân phải.

hue

 Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cứu bệnh nhân bị rắn độc cắn. (Ảnh: BVCC)

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thời gian qua bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật mới và cao cấp. Để làm được điều đó, này ngoài trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, thì sự quan tâm của Bộ Y tế trong việc đầu tư, trang bị các thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện có vai trò rất quan trọng.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2017-2018 Bộ Y tế đã đầu tư, cấp kinh phí để mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại nhằm phát triển các kỹ thuật mới phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân với giá trị lên đến gần 200 tỷ đồng.

>>> Đọc thêm: Huế: Phẫu thuật thành công cho ba phụ nữ không có âm đạo bẩm sinh

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn