Dùng chung khăn, chăn đệm tại nhà nghỉ 'giá bèo', cẩn thận rước bệnh tình dục

Sức khỏeThứ Ba, 01/05/2018 13:59:00 +07:00

Chăn đệm, khăn tắm, thậm chí bồn cầu nhà vệ sinh có thể là nơi trú ngụ của song cầu khuẩn – loại vi khuẩn gây ra bệnh lậu nguy hiểm.

Nguồn lây bệnh không ai ngờ tới

Nghỉ lễ kéo dài và mùa hè luôn là mùa cao điểm du lịch. Theo đó, việc thuê khách sạn, nhà nghỉ để nghỉ ngơi khi đi du lịch luôn là nhu cầu không thể thiếu.

Mỗi lượt khách, phòng nghỉ luôn bừa bãi và rất bẩn với đủ loại rác thải của khách. Thậm chí, chăn ga vẫn chứa đầy “dấu ấn” của khách.

Về nguyên tắc, sau mỗi lượt khách, nhân viên phải thay ga, gối và khăn cho mỗi phòng.

Tuy nhiên, trong những dịp nhu cầu du lịch tăng đột biến, lượt khách này chưa ra đã có lượt khách khác vào thì không phải khách sạn, nhà nghỉ nào cũng “có tâm” dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ nhất.

Bác sĩ Lương Trường Sơn, Phó viện trưởng viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh nhận định với những phòng ốc không đảm bảo chất lượng vệ sinh đó, du khách có thể nhiễm phải căn bệnh lậu

"Bệnh lậu chủ yếu lây trực tiếp qua con đường quan hệ tình dục không lành mạnh. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể lây gián tiếp qua vật dụng dính dịch tiết của người bệnh như chăn, ga, gối, đệm, khăn tắm, khăn lau, bồn vệ sinh… tại các nhà nghỉ, phòng trọ, đặc biệt là nơi trọ nghỉ theo giờ với tần suất khách ra vào nhiều.

Giặt áo giặt chung với người bệnh lậu cũng có thể lây. Qua khai thác bệnh sử, có những người đau khổ cho biết họ không có quan hệ ngoài luồng mà vẫn mắc bệnh", Bác sĩ Trường Sơn cho biết. 

Dùng chung khăn, chăn đệm tại nhà nghỉ “giá bèo”, cẩn thận rước bệnh tình dục ai cũng ghê sợ

Chăn đệm, khăn tắm, bồn cầu vệ sinh tại nhà nghỉ rất có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn gây bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế du khách hoàn toàn có nguy cơ bệnh lậu nếu chủ quan sử dụng chung các dụng cụ này tại khách sạn, nhà nghỉ.

“Bởi khuẩn lậu có cảm hứng đặc biệt với niêm mạc, đặc biệt là niêm mạc sinh dục nữ do độ bám dính cao, ẩm ướt. Sau khi tiếp xúc với niêm mạc sinh dục, vi khuẩn lậu sẽ tiến hành sinh sản và tấn công lên trên”, Bác sĩ Trường Sơn phân tích.

Thời gian ủ bệnh trong khoảng 1 – 10 ngày, trung bình là 3 – 5 ngày sẽ bùng phát dữ dội. Ở nam giới, thời kỳ ủ bệnh biểu hiện bắt đầu bằng tiểu buốt, đau, có dịch mủ, mắc nấm, viêm niệu đạo nhẹ. 

Còn chị em sẽ có biểu hiện sốt, đau bụng, đau lưng, ra nhiều khí hư, mỏi mệt.

Kiểm tra phụ khoa sẽ thấy phần phụ, xung quanh cổ tử cung dày lên, mọng nước, có nhọt gây đau đớn. Tuy nhiên, ở nữ giới triệu chưng không rõ ràng nên có thể bị bỏ qua. Trong thời gian ủ bệnh, điều nguy hiểm là vi khuẩn có thể tấn công đến các cơ quan khác như niệu đạo, cổ tử cung, trực tràng, cổ họng.

Nữ khó điều trị hơn nam giới vì cấu tạo cơ quan sinh dục nhiều ngóc ngách, Có những trường hợp bị lậu ở miệng, cổ họng, ở mắt. 

Nếu không điều trị kịp thời có thể gây liệt dương, vô sinh

Bác sĩ Trường Sơn nhận thấy con số người mắc bệnh lây qua đường tình dục ngày càng phổ biến, trong đó có bệnh lậu.

“Nếu chị em không được phát hiện và điều trị kịp thời, vi khuẩn lậu trong ống tử cung sẽ tấn công lên trên gây viêm nội mạc tử cung, viêm ống dẫn trứng, u xơ ống dẫn trứng, tắc vòi trứng và đây là nguyên nhân gây ra vô sinh.

Nam giới có thể bị viêm ống dẫn tinh, viêm tinh hoàn, dẫn đến rối loạn chức năng sinh lý. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh dai dẳng sẽ gây hậu quả giảm ham muốn tình dục, khó cương cứng, liệt dương, thậm chí suy nhược thần kinh”, Bác sĩ Trường Sơn cảnh báo.

Dùng chung khăn, chăn đệm tại nhà nghỉ “giá bèo”, cẩn thận rước bệnh tình dục ai cũng ghê sợ

Tốt nhất người dân nên dùng riêng đồ đạc cá nhân để phòng lây nhiễm bệnh tật. (Ảnh minh họa)  

Để phòng bệnh, bác sĩ Trường Sơn khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với căn bệnh này bằng cách tránh sử dụng chung dụng cụ có nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm, đặc biệt là khăn, chăn đệm, quần áo, bồn cầu vệ sinh.

“Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng cụ sinh hoạt cá nhân của mình, không dùng chung đồ với người khác. Đồng thời, các cặp đôi nên có đời sống tình dục lành mạnh, chung thủy.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh, nên tới bệnh viện, cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị triệt để. Tuyệt đối không nên xấu hổ mà không dám đi khám, tự chữa bằng phương pháp truyền miệng gây hậu quả khôn lường cho sức khỏe”, Bác sĩ Trường Sơn nhấn mạnh.

Video: Bao cao su thông minh đổi màu khi phát hiện mầm bệnh tình dục

(Nguồn: emdep.vn)
Bình luận
vtcnews.vn