Dùng bình xịt hơi cay đi cướp giật tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 24/11/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Cướp giật điện thoại của người đi đường, bị truy đuổi các đối tượng đã chống trả và dùng bình xịt hơi cay để chạy trốn.

(VTC News) – Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Tiến Ba (SN 1991) và Nguyễn Văn Chung (SN 1987), đều trú tại xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 18h30 ngày 20/11/2010, anh Đinh Công Huấn (SN 1991) quê ở Tuyên Quang đang điều khiển xe đạp đi trên trục đường chính của Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, tay trái cầm chiếc điện thoại di động Nokia 1208, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda DreamII, màu nâu mang BKS 88F7-4547, đi cùng chiều áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động.

Anh Huấn phản ứng đạp vào hông xe máy làm 2 đối tượng bị ngã xe. Cả hai tên vứt chiếc điện thoại đã cướp xuống đường rồi bỏ chạy. Lúc này, anh Trần Văn Sang (SN 1989), ở Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung đi xe máy lao đến tiếp ứng anh Huấn bắt đối tượng đang bỏ chạy, nhưng bị hắn dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát.

Đối tượng còn lại đã bị bắt giữ và giao cho Công an. Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên là Nguyễn Văn Chung. Đồng bọn của Chung là Nguyễn Tiến Ba, cả hai đều trú quán tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và đều làm công nhân xây dựng tại một công trình trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo lời khai, chập tối 20/11, Ba rủ Chung lấy xe máy đi xuống huyện Đông Anh cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi, Ba mang theo người 1 bình xịt hơi cay. Chung chở Ba trên chiếc xe máy của mình đến trục đường chính Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung và gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của anh Huấn. Do có bình xịt hơi cay, nên Ba đã chạy thoát sau khi chống trả quyết liệt những người truy đuổi mình.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra để đưa các đối tượng ra xử lý.

Quang Tùng

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn