Dùng biểu tượng nhân đạo để chở gỗ lậu

Thời sựThứ Sáu, 06/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 1 giờ ngày 5/7, lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) phát hiện xe cứu thương 115 chở gỗ trái phép.

(VTC News) - Khoảng 1 giờ ngày 5/7, lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) phát hiện xe cứu thương 115 biển số 81L-4654 của doanh nghiệp taxi Hùng Nhân (Trụ sở tại TP. Pleiku, Gia Lai) vận chuyển lâm sản trái phép từ một căn nhà trên đường Trần Phú (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra, lái xe lập tức rồ ga bỏ chạy. Kiên quyết truy đuổi đồng thời nhờ sự hỗ trợ của đội tuần tra cảnh sát giao thông số 2- Công an tỉnh Kon Tum chiếc xe cứu thương bị chặn lại.

Lái xe đã khai tên Nguyễn Đình Tú (37 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku). Trên xe lúc ấy có 31 thanh gỗ trắc với nhiều đường kính khác nhau. Kiểm lâm đã đo được tổng khối lượng là hơn nửa khối, giá trị lô gỗ theo theo giá thị trường là trên 100 triệu đồng.

Chiếc xe làm dịch vụ cấp cứu chuyển viện chưa được cấp phép 

Tú cho rằng số gỗ trên do một người bạn ở TP. Pleiku nhờ chở giúp.

Được biết, bất kỳ một hãng xe tư nhân nào muốn sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ buộc phải tham gia Hội viên Hội Chữ Thập đỏ và thực hiện việc cấp cứu khẩn cấp và nhân đạo cho người dân khi cần.

"Hãng Taxi Hùng Nhân có phương tiện hoạt động dịch vụ cấp cứu chuyển viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có sử dụng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ nhưng đơn vị chưa được cấp phép của Hội và cũng không tham gia các hoạt động nhân đạo nào" - Bà Ksor H’Nhan- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai cho biết.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn