Dùng 8 kg thuốc nổ tiêu huỷ quả bom 'khủng'

Thời sựThứ Tư, 05/10/2016 21:03:00 +07:00

Lực lượng chức năng đã phải đặt quả bom xuống độ sâu 2m và kích nổ bằng 8 kg thuốc nổ để tiêu hủy.

Ngày 5/10, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tiêu huỷ thành công quả bom nặng khoảng 320 kg tại tiểu khu 115, xã Lát, huyện Lạc Dương.

1

Quả bom khủng tại hiện trường 

Trước đó, ngày 4/10, trong lúc thi công đào móng xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Chín (trú TP Đà Lạt), tài xế máy múc đã đào trúng phần đuôi một quả bom lớn nằm ở độ sâu khoảng 1 mét và nằm cách trục đường giao thông khoảng 2 mét.

Sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Phạm Thành Long- Trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt chỉ đạo lực lượng chức năng đã chuyển quả bom vào tiểu khu 115, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách TP Đà Lạt khoảng 20 km tiến hành tiêu hủy.

2

Lực lượng chức năng đang di dời quả bom 

Lúc này, lực lượng chức năng đã thận trọng đào vét rộng vị trí đất phát hiện quả bom, dùng dây dù chuyên dụng di chuyển, đưa lên khỏi mặt đất, khiêng lên xe đưa đi tiêu hủy.

Thượng tá Long cho biết thêm, đây là quả bom có sức công phá lớn, mọi công đoạn tháo gỡ, di dời, kích nổ phải được tiến hành thận trọng.

"Khi quả bom di chuyển đến địa điểm tiêu huỷ, lực lượng đặt quả bom này xuống độ sâu 2m, kích nổ bằng 8 kg thuốc nổ. Quả bom phát nổ có thể lan rộng tới bán kính 700m, nên lực lượng đã phong tỏa rất kỹ trước khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ", Thượng tá Long nói.

Tại hiện trường lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa bảo đảm an toàn tại khu vực. Được biết, quả bom có chiều dài 1,2m, đường kính 40cm, nặng khoảng 320-350 kg, nằm sâu cách mặt đất hơn 2m.

Video: Phát hiện 4 quả bom nặng gần 1 tấn tại ao nhà người dân

Thanh Hải
Bình luận