Đức tuyên bố không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/02/2022 07:00:45 +07:00
(VTC News) -

Hôm 6/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Chính phủ Đức đã theo đuổi một lộ trình rõ ràng trong thời gian dài: Chúng tôi không bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho các khu vực khủng hoảng và không cung cấp chúng cho Ukraine. Người tiền nhiệm của tôi - bà Angela Merkel, đã cam kết về điều này và điều đó đã, đang và vẫn sẽ đúng", Thủ tướng Olaf Scholz nói.

Ông Olaf Scholz cho biết, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Đức đều có chung quan điểm với chính phủ về vấn đề này.

 Đức tuyên bố không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AP)

"Nhiệm vụ của tôi là làm những gì có lợi cho người dân Đức. Trong trường hợp này là quan điểm của người dân chúng tôi", Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh.

Thủ tướng Olaf Scholz không đề cập đến việc triển khai thêm quân Đức ở các nước Baltic. Tuần tới, ông có kế hoạch gặp Tổng thống Litva, Thủ tướng Estonia và Latvia tại Berlin. Ông Olaf Scholz cho rằng, điều quan trọng là phải có sự phối hợp hành động với các nước.

Berlin phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev nhưng Đức đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các đối tác Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu là Ba Lan và các nước Baltic, và Mỹ. Họ yêu cầu Berlin gửi tín hiệu rõ ràng cho Moskva. Đại sứ quán Ukraine tại Berlin đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Đức với danh sách các loại vũ khí mà Kiev muốn có.

Gần đây, phương Tây và Ukraine đã đưa ra những tuyên bố về khả năng Nga gây hấn với Ukraine. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp