Đức triệu đại sứ Triều Tiên phản đối thông báo thử hạt nhân

Thế giớiThứ Ba, 08/04/2014 07:14:00 +07:00

Đức đã triệu Đại sứ Triều Tiên đến để phản đối thông báo rằng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Theo Reuters, ngày 7/4, Đức đã triệu Đại sứ Triều Tiên đến để phản đối thông báo rằng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, sau khi Triều Tiên bắn thử các tên lửa tầm trung. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: “Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Triều Tiên Ri Si Hong sau khi Chính phủ Triều Tiên ra thông báo về một vụ thử hạt nhân tiếp theo. Bộ Ngoại giao mạnh mẽ kêu gọi Chính phủ Triều Tiên có những nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình và nối lại đối thoại hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân.”
Tên lửa đất đối không SA-3 của Triều Tiên 

Tuyên bố cảnh báo quốc tế sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu vụ thử diễn ra.
Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc thử hạt nhân "kiểu mới" nhằm đáp trả việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận quân sự chung thường niên.
Theo các chuyên gia, việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân là nhằm gây sức ép các bên ngồi vào bàn đàm phán cũng như nối lại viện trợ đối với nước này.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn