Đức Trí: 'Công ty tôi phá sản là tin đồn nhảm'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 25/04/2012 09:23:00 +07:00

(VTC News) – Anh khẳng định thông tin này sai sự thật: "Nó nhảm tới mức tôi nghe còn bị sốc chứ đừng nói tới người thân và khán giả".

(VTC News) – Đứng trước tin đồn vô căn cứ về việc công ty Music Faces giải thể, phá sản, Đức Trí đã giao cho luật sư giải quyết sự việc. Anh khẳng định thông tin này sai sự thật: "Nó nhảm tới mức tôi nghe còn bị sốc chứ đừng nói tới người thân và khán giả".

Ngày hôm qua (24/4), một số trang mạng đã đăng tải thông tin nghi ngờ công ty của Đức Trí phá sản, nhạc sĩ phải bán cả căn nhà đang ở tại chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP.HCM) để trả nợ với giá 1,5 tỷ đồng. Các thành viên trong công ty như Anh Khang, Lê Hiếu, Quốc Thiên đều đang rất hoang mang, mất phương hướng.

Thông tin đăng tải trên được lấy nguồn tin từ một blogger nổi tiếng không được kiểm chứng qua 'khổ chủ' là nhạc sĩ Đức Trí, khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Nhạc sĩ Đức Trí 


Các thành viên của Music Faces như Quốc Thiên, Lê Hiếu cũng hết sức kinh ngạc trước thông tin công ty phá sản. Trao đổi với phóng viên, cả hai đều khẳng định công ty vẫn hoạt động bình thường.

Còn trước tin đồn bán nhà, Đức Trí cho biết, hiện tại gia đình anh vẫn đang sống tại căn hộ tại khu chung cư Tôn Thất Thuyết.

Không tự mình đứng ra dẹp tin đồn, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc này đã giao cho luật sư của công ty giải quyết sự việc. Trong ngày hôm qua, luật sư Triệu Đức Hưng đã làm việc với các phía tờ báo và các mạng đăng tải thông tin sai sự thật về phía công ty Music Faces yêu cầu gỡ bỏ thông tin và cải chính.

Đức Trí chia sẻ với báo giới: “"Đây là một tin sai sự thật, một tin đồn nhảm nhí mà bản thân tôi khi đọc còn bị sốc chứ đừng nói người thân hay khán giả, và thực sự ảnh hưởng đến công việc cũng như tinh thần của công ty cũng như cá nhân tôi. 

Về việc những lời đồn đại trong giới showbiz thường tôi không quan tâm và ít khi phản ứng.
Nhưng lần này, chúng tôi cũng như đại diện luật pháp cho Music Faces bắt buộc lên tiếng vì sự đồn đại không kiểm chứng lại được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng được cấp phép hoạt động hợp pháp, thì rõ ràng đây là một việc nghiêm trọng.

Và nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cũng như công việc làm ăn của công ty chúng ty. Đó là chưa nói đến những tổn hại về vật chất cũng như tinh thần đang sắp xảy ra mà hậu quả từ việc đưa tin không kiểm chứng này.

Đầu tiên chúng tôi và IP Consult, đại diện luật pháp của chúng tôi sẽ yêu cầu những trang cũng như cá nhân đã đưa thông tin sai, gây thiệt hại, phải gỡ bài cũng như đính chính với dư luận. Sau đó, IP Consult sẽ giúp chúng tôi trong việc xác định hậu quả cũng như thiệt hại để các bên liên quan phải chịu trách nhiệm".

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài việc trao quyền cho luật sư giải quyết tin đồn, Đức Trí đã rất bình tĩnh. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ viết: “Haha, bây giờ mới biết là khá nhiều người không thích mình nên đồn đại lung tung. Có thể lần này không nói không được, thưa các bác rằng mình rất ok và không có chuyện gì xảy ra cả, lại còn đồn là bán nhà với cả phá sản chứ... Nhảm nhí...".

Music Faces của Đức Trí là một trong những công ty âm nhạc lớn và được thành lập sớm nhất tại TP.HCM. Công ty này đã phát hiện và/hoặc giới thiệu tới công chúng một số tên tuổi lớn như Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu, Hoàng Bách, Anh Khoa….

Gia Vũ

Bình luận
vtcnews.vn