Đức sẽ gửi radar giám sát và hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/06/2022 08:50:54 +07:00
(VTC News) -

Hôm 1/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không hiện đại và hệ thống radar.

Đức có kế hoạch chuyển giao 4 bệ phóng tên lửa Mars II từ kho dự trữ quân sự cho Ukraine vào cuối tháng 6. Mỹ sẽ hỗ trợ việc chuyển giao và huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống này. Các bệ phóng tên lửa Mars II có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 10-40 km.

Ngoài ra, Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Iris-T - hệ thống hiện đại nhất ở Đức. Thủ tướng Scholz tin rằng Iris-T có thể “bảo vệ một thành phố lớn khỏi các cuộc tấn công từ không quân Nga".

Berlin cũng gửi một hệ thống radar để giúp đẩy lùi các cuộc tấn công từ Nga.

Đức sẽ gửi radar giám sát và hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine - 1

Đức sẽ cung cấp cho Ukraine bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không hiện đại và hệ thống radar. (Ảnh: Reuters)

Cam kết của Berlin được đưa ra một ngày sau khi Mỹ cam kết chuyển giao hệ thống pháo tầm xa Himars cho Ukraine, với điều kiện Kiev đồng ý không tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Chính phủ Đức muốn đảm bảo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không giành chiến thắng” trong cuộc xung đột ở Ukraine. "Mục tiêu của chúng tôi là giúp Ukraine có thể tự vệ và thành công trong việc này", ông Scholz nói.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết việc giao vũ khí là nhằm đáp trả những bước tiến mới nhất của lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine. Theo bà Baerbock, hầu hết các hệ thống phòng không, pháo binh và máy bay không người lái đều cần thiết để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. 

Đến nay, Berlin đã gửi vũ khí chống tăng, tên lửa phòng không, súng máy và đạn dược cho Kiev, nhưng lại không cung cấp vũ khí hạng nặng. 7 xe pháo tự hành và 50 xe tăng phòng không Gepard mà Đức hứa hẹn vẫn chưa đến được Ukraine.

Đức là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới. Vì vậy, quốc gia này chịu nhiều áp lực về cung cấp vũ khí hạng nặng và hiện đại hơn cho Ukraine. So với các quốc gia khác ở châu Âu, chính phủ của Thủ tướng Scholz chậm trễ trong việc đưa ra các cam kết hỗ trợ Kiev bởi Berlin không muốn leo thang xung đột và vướng phải chướng ngại về pháp lý để cung cấp vũ khí cho các khu vực tác chiến.

Tới tháng 5, Thủ tướng Scholz mới hứa cung cấp những vũ khí mạnh hơn cho Ukraine. Ông nói rằng chúng sẽ không khiến xung đột leo thang và giúp kiev tự vệ để chấm dứt bạo lực càng sớm càng tốt.

Trần Trang(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp