Đức: Sắp cho phép dùng giun sán chữa bệnh

Sức khỏeThứ Ba, 08/08/2017 07:27:00 +07:00

Đức có thể sẽ chính thức cho phép các công ty thực phẩm và dược phẩm bán trứng giun với tư cách là phụ gia thực phẩm, theo tạp chí trực tuyến New Scientist.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học ngày càng tìm kiếm mối liên hệ giữa cách cơ thể con người "giao tiếp" với môi trường và mức độ xuất hiện các vấn đề bệnh tật trong cơ thể người.

2686973

 

Theo New Scientist, chính phủ Đức sẽ sớm xem xét ứng dụng của một trong những công ty dược phẩm Thái Lan.

Video: Kỹ thuật mới chữa bệnh giãn tĩnh mạch chân không cần mổ

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Peter Hotez từ trường đại học Baylor (Mỹ) chia sẻ: "Theo tôi, trị liệu bằng giun thuộc loại phương pháp điều trị bằng tôn giáo, chẳng hạn như "chữa bệnh" tự kỷ bằng cách loại bỏ kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Cho phép bán các sản phẩm đó ở Đức sẽ là ý tưởng rất ngu ngốc".

(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn