Đức lo 'vua áo đen' thiên vị Argentina

Thể thaoThứ Bảy, 12/07/2014 09:50:00 +07:00

(VTC News) - Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia, trọng tài cầm còi trong trận chung kết World Cup 2014 không đến từ châu Á hay châu Phi.

(VTC News) - Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia, trọng tài cầm còi trong trận chung kết World Cup 2014 không đến từ châu Á hay châu Phi. 

Trước thềm trận chung kết World Cup 2014, không ít nhà chuyên môn khẳng định rằng, nhiều khả năng FIFA sẽ chọn trọng tài đến từ châu Á hoặc châu Phi bắt chính. Lý do là để đảm bảo sự công bằng tốt nhất cho trận đấu quyết định giải đấu. 
Tuy nhiên, vào tối qua, thông báo mới nhất của FIFA đã làm tất cả “việt vị” khi công bố trọng tài 42 tuổi, người Italia - Nicola Rizzoli sẽ cầm cân nảy mực trong trận chung kết sắp tới đây. 
Trọng tài 42 tuổi, người Italia - Nicola Rizzoli
 Trọng tài 42 tuổi, người Italia - Nicola Rizzoli
FIFA có lý do cho sự lựa chọn này khi trong quá khứ cũng đã từng có trọng tài người Italia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt chính trong một trận chung kết World Cup. Đó là năm 2002 với cái tên huyền thoại Perluigi Colina, trong trận chung kết cũng giữa 2 đội bóng đến từ châu Mỹ và châu Âu, Brazil - Đức.
Mặt khác, với những nghi án bán độ gần đây của các đội tuyển châu Phi, có thể hiểu được lý do tại sao FIFA lại không chọn lựa các vị trọng tài đến từ khu vực này, chưa kể trình độ chuyên môn chưa bao giờ được đánh cao. Thêm vào đó, hai vị trọng tài xuất sắc khác đến từ châu Á là Yuichi Nishimura (Nhật Bản) và Ravshan Irmatov (Uzbekistan) cũng đã mắc những sai lầm trong các trận đấu được cầm còi chính là một phần nguyên nhân khiến FIFA chọn lựa trọng tài châu Âu - thường xuyên được tác nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, có tình khắc nghiệt cao. 
Rizzoli trong vòng vây phản ứng của các cầu thủ Bỉ
 Rizzoli trong vòng vây phản ứng của các cầu thủ Bỉ
Song, dù gì đi nữa, việc chọn lựa Nicola Rizzoli cho trận chung kết tại Maracana đang mang đến những lo lắng dành cho tuyển Đức. Bởi, “ông Vua áo đen” này từng bị tố thiên vị Argentina. 
Sau trận tứ kết giữa Bỉ - Argentina, HLV Marc Wilmost thẳng thừng cáo buộc vị trọng tài người Italia đã khiến đoàn quân của ông thất bại chung cuộc 0-1. 
Wilmost nói: “Tôi không phải là một cậu bé khi thua thì khóc nhè. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rất rõ ràng rằng, trọng tài (Rizzoli) đã không hề phạt các cầu thủ Argentina. Các bạn hãy xem lại đi, mỗi khi cầu thủ Bỉ chạm vào Messi là ngay lập tức có một quả phạt. Còn nữa, cầu thủ Argentina phạm lỗi với học trò của tôi liên tiếp ba lần, không có hình phạt nào, nhưng ngược lại, dù chỉ mới lần đầu, lập tức có thẻ vàng cảnh cáo”. 
Rizzoli làm nhiệm vụ trong trận chung kế Champions League 2013
 Rizzoli làm nhiệm vụ trong trận chung kế Champions League 2013
Tại World Cup 2014, ngoài trận tứ kết Bỉ - Argentina, trọng tài Nicola Rizzoli đã bắt chính trong trận Argentina thắng Nigeria 3-2, và Hà Lan thắng Tây Ban Nha 5-1. Ở châu Âu, Rizzoli từng được giao nhiệm vụ chính trong trận chung kết Champions League 2013, giữa Bayern Munich và Dortmund. 
Nói về việc phân công Nicola Rizzoli bắt chính trận chung kết World Cup kì này, Massimo Busacca - trưởng ban trọng tài của FIFA và Jim Boyce - Phó chủ tịch FIFA, đồng loạt khẳng định: “FIFA sẽ chịu mọi trách nhiệm về quyết định này. Chúng tôi tin tưởng Nicola Rizzoli là sự lựa chọn chất lượng nhất cho trận chung kết”.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn