Đức lên án vụ phóng hỏa các tòa nhà của người xin tị nạn

Thế giớiThứ Bảy, 13/12/2014 04:59:00 +07:00

Mặc dù các tòa nhà đã trống trơn vào thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa nhưng an ninh vẫn được tăng cường, thắt chặt ở Đức.

Mặc dù các tòa nhà đã trống trơn vào thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa nhưng an ninh vẫn được tăng cường, thắt chặt ở Đức.

Tổng thống Đức Joachim Gauck ngày 12/12 lên án vụ tấn công đốt phá các tòa nhà được dùng làm nơi ở cho người xin tị nạn ở thành phố Vorra, bang Bavaria. Những tòa nhà cũng bị vẽ bẩn lên tường với những biểu tượng của Đức quốc xã. 
Bên trong một căn nhà đổ nát sau vụ phóng hỏa 
Mặc dù các tòa nhà đã trống trơn vào thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa nhưng an ninh vẫn được tăng cường, thắt chặt ở Đức. Cảnh sát tuyên bố coi đây là vụ cố ý phóng hỏa.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/12 cũng lên án một loạt cuộc biểu tình mang tính bài đạo Hồi ở thành phố Dresden. Bà Merkel tuyên bố, nước Đức “không có chỗ” cho những kẻ hận thù đạo Hồi hay bất kỳ tôn giáo, sắc tộc khác.

Tuần qua, đảng bảo thủ của Thủ tướng Merkel đã tranh luận việc cấm khăn trùm phủ kín toàn thân của phụ nữ Hồi giáo tại nơi công cộng.

Một số chính trị gia, đồng minh với Thủ tướng Merkel, cũng đã bãi bỏ đề xuất bắt buộc người nhập cư phải nói tiếng Đức khi ở nhà.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn