Đức lại một phen lo sợ vì khủng bố

Thế giớiThứ Tư, 18/11/2015 07:22:00 +07:00

Trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan tại Hannover, có sự tham dự của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị hủy bỏ vì đe dọa khủng bố.

(VTC News) - Trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan tại Hannover, có sự tham dự của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị hủy bỏ vì đe dọa đánh bom khủng bố.
Chỉ 2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, cảnh sát đã phát hiện ra một thiết bị kích nổ bên trong sân vận động và quyết định hủy trận đấu, yêu cầu khán giả sơ tán.
Trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan bị hủy bỏ vì nguy cơ khủng bố
Trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan bị hủy bỏ vì nguy cơ khủng bố 
Cảnh sát trưởng khu vực Hannover, ông Volker Kluwe, nói với hãng tin NDR, "Chúng tôi nhận được tin có cuộc tấn công bằng thuốc nổ đã được lên kế hoạch. Chúng tôi nhận thấy mối nguy hại và yêu cầu hủy trận đấu".
Xe cảnh sát cùng loa phóng thanh yêu cầu mọi người rời khỏi sân vận động. Giới chức sau đó cho biết không có lệnh bắt giữ nào được đưa ra và cảnh sát cũng không tìm thấy chất nổ bên trong sân vận động.
Một buổi hòa nhạc tại thành phố Hannover cũng phải hủy bỏ vì đe dọa khủng bố tấn công. Các nhà chức trách lo ngại thảm kịch ở nhà hát Balactan trong vụ khủng bố liên hoàn ở Paris lặp lại.
Một chuyến tàu trên đường tới miền nam Đức phải dừng lại tại trạm Hanover để cảnh sát gỡ bỏ một gói khả nghi trước khi tiếp tục hành trình.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Thứ trưởng Ngoại giao Sigmar Gabriel dự kiến cũng sẽ đến theo dõi trận đấu.
Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Paris khiến 129 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cảnh sát Đức luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, ông Kluwe cho biết.


Minh Lý (Theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn