Đức, Italia chạm kỷ lục buồn trên chấm luân lưu

Thể thaoChủ Nhật, 03/07/2016 06:44:00 +07:00

Cả kẻ thắng lẫn người thua trong trận tứ kết rạng sáng nay đều có lý do để không hài lòng với màn trình diễn của mình trong loạt đấu súng cân não.

Loạt sút luân lưu của cuộc đối đầu giữa Đức và Italia đã kéo dài đến loạt sút thứ 9 mới dừng lại ở tỉ số 6-5 cho đội tuyển Đức. Có tới 7 cầu thủ đã thực hiện không thành công, trong đó có 3 gương mặt của nhà ĐKVĐ Thế giới là Mesut Oezil, Thomas Mueller và Bastian Schweinsteiger.

Những cầu thủ này đã trở thành đại diện cho thế hệ đội tuyển Đức đá luân lưu tệ nhất trong lịch sử. Theo thống kê của Opta, trong tất cả những lần phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m ở các giải đấu lớn trước đây, Die Mannschaft chỉ đá hỏng đúng 2 lần.

7

 Thomas Muller là cầu thủ Đức đầu tiên đá hỏng luân lưu kể từ năm 1982 đến nay

6

 Schweinsteiger bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu ở lượt sút thứ 5

Tuy nhiên người Đức vẫn duy trì được mạch chiến thắng trong loạt đấu súng sau cú sút quyết định của Jonas Hector. Đây đã là lần thứ 6 đội bóng này vượt qua đối thủ tại các kỳ Euro và World Cup theo cách như vậy kể từ sau thất bại trước Tiệp Khắc năm 1976.

Nếu như Đức giữ vững danh hiệu ông vua của loạt sút luân lưu thì Italia lại chạm kỷ lục theo chiều ngược lại. Với thất bại của thầy trò Antonio Conte, Azzurri đã chính thức vượt qua Anh và Argentina để trở thành đội bóng bị loại trên chấm 11m nhiều lần nhất trong lịch sử các giải đấu lớn (7 lần).

Italia có 4 cầu thủ đá hỏng là Simone Zaza, Graziano Pelle, Leonardo Bonucci và Matteo Darmian. Trong đó, cái tên đầu tiên có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất của HLV Conte. Ông đã tung Zaza vào sân ở những giây cuối cùng với mục đích rất rõ ràng cho loạt sút luân lưu. Thế nhưng tiền đạo mang áo số 7 này lại thực hiện một cú đá tệ hại và thậm chí còn bị lấy ra làm trò cười vì những bước chạy đà.

Video: 9 loạt luân lưu 11m trận Đức vs Italia

Video bàn thắng Đức 1-1 Italia

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn