Đức Chinh, Trọng Đại vất vả hồi phục, HLV Park Hang Seo 'nắn' học trò kỹ càng

Thể thaoThứ Ba, 24/09/2019 18:26:00 +07:00

HLV Park Hang Seo cùng U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30.

U22 Việt Nam đang có quá trình chuẩn bị rất khả quan cho SEA Games 30 vào tháng 11 tới đây tại Philippines. Trong năm 2019, các học trò của HLV Park Hang Seo có thành tích bất bại và vẫn chưa lọt lưới bàn nào tính trong khuôn khổ giao hữu quốc tế vào vòng loại U23 châu Á 2020. Chiều nay 24/9, toàn đội đã có buổi tập thứ hai.

U22-9

 U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện ở sân VFF, cạnh sân tập của ĐTQG. Hoàng Đức (số 24) cùng các đồng đội vẫn khởi động với các bài tập thư giãn gân cốt, thiên về lấy cảm giác bóng. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-20 4

 Martin Lò (trái) là một trong những cái tên được chú ý nhất. Cầu thủ của Phố Hiến FC vừa kết thúc mùa bóng cùng CLB với vị trí Á quân. Martin Lo được kỳ vọng mang đến làn gió mới ở tuyến tiền vệ U22 Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-13 3

 Các cầu thủ được xếp thành hai hàng ngang sân, thực hiện các bài phối hợp đập nhả, di chuyển nhanh. Trợ lý Kim Han Yoon cùng ông Park đứng đằng xa quan sát tiến độ tập luyện của học trò, trong khi ông Park Sung Gyun - HLV thể lực trực tiếp hướng dẫn cầu thủ. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-3 5

 HLV Park Hang Seo đang có những ngày vất vả nhất khi vừa phải lo công việc ở U22 Việt Nam, vừa chịu trách nhiệm với ĐTQG. Với đội trợ lý hùng hậu, thầy Park làm thường đóng vai trò quan sát viên. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-15 6

 Tuy nhiên, ông sẵn sàng "nắn" học trò ngay trên sân nếu phát hiện cầu thủ nào tập không tốt các bài khởi động. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-16 7

 Tiến Linh (số 18) là một trong những cái tên bị ông Park "nắn" nhiều nhất. HLV Park Hang Seo rất ưu ái cầu thủ của Becamex Bình Dương, song sẵn sàng khắt khe với học trò để đảm bảo hiệu quả tập luyện. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-2 8

 Không giống các cầu thủ khác, Đức Chinh phải tập riêng do chưa hồi phục 100%. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng từng bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích vì giấu chấn thương. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-4 9

 Tập cùng với Đức Chinh còn có Thanh Hậu, Trọng Đại, Trọng Hùng. Nhóm 4 cầu thủ này phải thực hiện các bài phục hồi riêng. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-5 10

Các bài phục hồi trên sân gần giống với bài tập của Đình Trọng, Văn Đức cùng bác sĩ Choi Joo Young ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Các bài tập rất nặng và yêu cầu tính kiên trì. Ngoài hít đất, nhóm cầu thủ chấn thương còn phải gập bụng đủ số lần BHL yêu cầu. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-6 11

 Chuyên gia hồi phục yêu cầu các cầu thủ chống sát đất, đảm bảo biên độ, cường độ động tác. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-7 12

 Trọng Đại "méo mặt" với các bài tập. Cầu thủ của Viettel dính chấn thương trong trận gặp U22 Trung Quốc và vẫn trong quá trình phục hồi. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-11 14

 Các cầu thủ phải thực hiện đủ 30 lần đánh đầu. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-17 13

 Đức Chinh cũng mệt nhoài với các bài tập có bóng và không bóng. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-12 15

 Giây phút thoải mái của các cầu thủ. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-18 16

 Phía trong sân, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng phải khởi động rất kỹ lưỡng. U22 Việt Nam vẫn thiếu Thành Chung, Tiến Dũng do bộ đôi này bận thi đấu ở AFC Cup cùng Hà Nội FC. (Ảnh: Hồng Nam)

U22-10 17

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam tiếp tục hội quân tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp U22 UAE tại sân Thống Nhất vào ngày 13/10. Dự kiến, U22 Việt Nam sẽ tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 23/9 đến 9/10. Từ ngày 10/10, đội di chuyển vào TP.HCM. (Ảnh: Hồng Nam)

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn