Đức, Brazil rủ nhau xô đổ hàng loạt kỷ lục

Thể thaoThứ Tư, 09/07/2014 08:39:00 +07:00

Ghi 5 bàn trong 29 phút, tuyển Đức vừa lập kỷ lục World Cup mới. Nhưng đó cũng chỉ là một trong số nhiều cột mốc "Die Mannschaft" vừa xô đổ.

Ghi 5 bàn trong 29 phút, tuyển Đức vừa lập kỷ lục World Cup mới. Nhưng đó cũng chỉ là một trong số nhiều cột mốc "Die Mannschaft" vừa xô đổ.

Người Đức thăng hoa


Sau 29 phút đầu, tuyển Đức của HLV Joachim Loew đã chọc thủng lưới Brazil tới 5 lần, nhanh hơn kỷ lục cũ do Nam Tư lập trước Zaire cách đây 40 năm đúng...một phút. Đức cũng là đội đầu tiên ghi được 5 bàn ngay trong hiệp Một sau ngày Ba Lan đè bẹp Haiti ở World Cup 1974 (trận Nam Tư ghi được 6 bàn vào lưới Zaire trong hiệp Một diễn ra trước đó một ngày). Nếu tính từ vòng knock-out, đây là lần đầu tiên sau trận Áo hạ Thụy Sỹ năm 1954.
Đức hay, Brazil quá tồi
 Đức hay, Brazil quá tồi
Tuyển Đức của ông Loew cũng là đội đầu tiên ghi được 7 bàn ở bán kết World Cup. Ở thời hồng hoang, Uruguay và Argentina năm 1930 hay Tây Đức năm 1954 cũng chỉ ghi được 6 bàn. Sau khi Brazil hạ Pháp 5-2 năm 1958, đây cũng là lần đầu tiên có đội ghi được 5 bàn ở bán kết. Đức cũng là đội đầu tiên thắng một trận bán kết World Cup với cách biệt 6 bàn.

Chọc thủng lưới Brazil 7 lần, Đức đã có tổng cộng 223 bàn ở World Cup, chính thức trở thành đội có hàng công mạnh nhất trong lịch sử. Brazil với 220 bàn đành ngậm ngùi lùi xuống vị trí thứ 2. Trong quá khứ, Đức cũng từng nhiều lần dội bom đối thủ như trận gặp Saudi Arabia năm 2002 (chung cuộc thắng 8-0), Mexico năm 1978 (6-0) và Thụy Sỹ năm 1966 (5-0).

Đây là lần thứ 8 Đức lọt vào chung kết World Cup, nhiều nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, Đức mới 3 lần vô địch (1954, 1974, 1990), ít hơn Italy 1 lần và Brazil 2 lần.
Vua dội bom mới của World Cup: Miroslav Klose
Xét ở cấp cá nhân, với 16 bàn, Miroslav Klose đã vượt qua Ronaldo, trở thành chân sút số 1 trong lịch sử World Cup.

Tuy nhiên, kỷ lục của Klose có thể sẽ bị xô đổ bởi Thomas Mueller, mới 25 tuổi nhưng đã có 10 bàn ở World Cup. Mueller là người thứ 13 có 10 bàn ở World Cup và là người thứ 2 ghi được 5 bàn tại 2 kỳ World Cup liên tiếp, sau...Klose (2002 và 2006). Klose và Mueller cũng là Vua phá lưới của 2 kỳ World Cup gần nhất.


Brazil xuống đáy

Với Brazil, thất bại này cũng đẩy họ xuống đáy. Lần duy nhất Brazil thua cách biệt 6 bàn là trước Uruguay cách đây gần...100 năm (Copa America 1920, thua 0-6).

Từ năm 1998 tới nay, Brazil chưa bao giờ bị thủng lưới quá 5 bàn trong cả kỳ World Cup. Cụ thể, cả World Cup 2010, họ để thủng lưới 5 bàn, 2006 2 bàn và 2002 4 bàn. Còn riêng trận gặp Đức, thủ môn Julio Cesar đã phải 7 lần vào lưới nhặt bóng. Trong 102 trận trước đó ở World Cup, Brazil chưa bao giờ bị thủng lưới quá 4 lần.

Đức-Brazil
Brazil lập rất nhiều kỷ lục đáng xấu hổ
Thất bại 1-7 này cũng là kỷ lục mới của một nước chủ nhà. Trước đó, các nước chủ nhà chỉ bị thua cách biệt tối đa 3 bàn. Cụ thể, Nam Phi từng thua Uruguay 0-3 năm 2010, Mexico thua Italy 1-4 năm 1970 và Thụy Điển thua Brazil 2-5 ở trận chung kết năm 1958.

Đây cũng là lần đầu tiên Brazil thua trong 1 trận đấu chính thức trên sân nhà từ sau thất bại trước Peru tại Copa America 1975. Trong gần 40 năm qua, qua 63 trận, Brazil chỉ biết thắng hoặc hòa trên sân nhà ở các giải chính thức. Tại World Cup, đây cũng là lần đầu Brazil thua trên sân nhà từ sau thất bại lịch sử trước Uruguay năm 1950. Sau trận này, Brazil đã thay đổi mẫu trang phục thi đấu.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn