Đức bắt giữ 25 nghi can âm mưu đảo chính

Thời sự quốc tếThứ Tư, 07/12/2022 16:44:54 +07:00
(VTC News) -

Hơn 3.000 sĩ quan Đức tiến hành truy bắt, giam giữ 25 người bị tình nghi âm mưu đảo chính.

Văn phòng công tố liên bang Đức cho biết, 25 nghi phạm đã bị bắt giữ vì tội danh âm mưu đảo chính trong một cuộc truy quét vào sáng nay 7/12. Được biết, các nghi phạm thuộc một nhóm khủng bố cực hữu.

Các công tố viên liên bang Đức cho biết khoảng 3.000 sĩ quan đã tiến hành khám xét tại 130 địa điểm ở 11 trên 16 bang của Đức, truy tìm những người ủng hộ phong trào Reich Citizens. Một số thành viên quá khích ủng hộ phong trào này đã bác bỏ hiến pháp hậu chiến của Đức và kêu gọi đảo chính. 

Đức bắt giữ 25 nghi can âm mưu đảo chính - 1

Các sĩ quan cảnh sát đứng cạnh một khu vực bị khám xét ở Frankfurt. (Ảnh: AP)

Trong số 25 người, 22 người Đức bị bắt giữ do nghi ngờ “thuộc tổ chức khủng bố". 3 người khác, trong đó có một công dân Nga, bị tình nghi ủng hộ tổ chức này.

Các công tố viên cho biết thêm, một người đã bị giam giữ ở thị trấn Kitzbuehel của Áo và một người khác ở thành phố Perugia của Italia, diễn ra cùng lúc với các vụ bắt giam tại Đức.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Đức (BAMAD) cho hay trong số những người bị điều tra, có một quân nhân tại ngũ và một số quân nhân dự bị. 

Cũng theo cơ quan tình báo quân đội Đức, các nghi phạm đã có thời gian dài chuẩn bị, có thể là từ cuối tháng 11/2021. Họ tiến hành mua sắm các thiết bị, tuyển dụng thành viên mới và tổ chức các buổi học bắn súng. 

Các công tố viên nói rằng 25 nghi can bị cáo buộc thành lập một tổ chức khủng bố với mục tiêu "đảo ngược trật tự nhà nước hiện có ở Đức" và thay thế nó bằng hình thức nhà nước của chính họ. Các nghi phạm tin rằng mục tiêu của họ chỉ có thể đạt được bằng vũ lực.

Bộ trưởng Tư pháp Marco Buschmann mô tả cuộc bắt giữ sáng nay là “một hoạt động chống khủng bố", đồng thời nói thêm rằng các nghi phạm có thể đã lên kế hoạch tấn công vũ trang vào các cơ quan nhà nước.

Hoàng Linh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn