Đức, Argentina là 'tội đồ' của dân cá cược nhưng là 'cần câu cơm' của hiệu cầm đồ

Kinh tếChủ Nhật, 24/06/2018 07:20:00 +07:00

Những cách thể hiện khó hiểu của hai đội tuyển Đức, Argentina tại World Cup 2018 vừa qua trở thành "tội đồ" của dân cá cược, nhưng lại là "cần câu cơm" của các hiệu cầm đồ ở Việt Nam.

Đức, Argentina là "tội đồ" của dân cá cược

Trong vòng đấu đầu tiên của World Cup 2018, đổi tuyển Đức có một trận thua đầy bất ngờ trước đội tuyển Mexico. Trước trận đấu, nhiều người hâm mộ cho rằng, "cỗ xe tăng Đức" sẽ nghiền nát đối tuyển đến từ khu vực Trung Mỹ. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều người lỡ đặt vận may rủi vào đội tuyển Đức đã phải thốt lên rằng: "Đời không như mơ".

argentina-loai-messi

Trận đấu thứ 2 có kết quả đầy bất ngờ là trận bóng giữ đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia. Với kết quả tỷ số 0 - 3, đội tuyển đến từ Nam Mỹ - Argentina có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.  

Trận đấu giữa Đức và Mexico được nhà cái đặt cược Đức chấp "2 quả". Tức là, Đức phải thắng cách biệt 2 bàn người tham gia cá cược mới thắng. Đây chính là những mánh khóe của nhà cái nhằm hạn chế người tham gia cá cược đồ dồn vào một đội bóng.

Trận đấu thứ 2 có kết quả đầy bất ngờ là trận bóng giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia. Với kết quả tỷ số 0 - 3, đội tuyển đến từ Nam Mỹ - Argentina có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận đấu này khiến rất nhiều người tham gia cá cược thất vọng. Bởi lẽ, sức mạnh, danh tiếng của đội bóng đến từ Nam Mỹ có phần hơn hẳn so với Croatia.

Thậm chí, thương hiệu M10 của "thánh" Lionel Messi đảm bảo để "cân" một đội bóng, song, chứng kiến đội bóng đặt niềm tin thua trận, nhiều người tham gia cá cược đã tìm đến nhiều nguồn "tín dụng đen" để tiếp tục có nguồn vốn tham gia cá cược, chuộc lại những gì đã mất.

Trả lời với PV, anh X.M (xin giấu tên), một người tham gia cá cược cho biết: "Ngoài trận Đức - Mexico, Argentina - Croatia, còn một vài trận nữa khiến tôi phải 'sốc' như: Nigeria - Iceland, Colombia - Nhật Bản, Ba Lan - Senegal". 

Anh M. từ chối tiết lộ tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá, song, anh này cho rằng, thắng thua là chuyện bình thường, có người bỏ ra vài triệu, vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng là điều không quá ngạc nhiên: "Nhiều người bỏ ra vài triệu để chơi, nhưng càng chơi càng thua khiến họ phải tìm đến các cửa hiệu cầm đồ để có tiền gỡ gạc".

Cầm cố từ điện thoại, xe máy, ô tô,... cho đến giấy tờ nhà đất

Tại Hà Nội, các con phố nổi tiếng với "cầm đồ" như Đặng Dung, Láng, Bạch Mai... trong những ngày diễn ra World Cup thường hoạt động hết công suất. Lượng khách ra - vào mỗi ngày tăng đột biến, gấp 5 - 6 lần những ngày trước đó. 

camdo

Máu me cờ bạc, cá cược sau những trần cầu đỉnh cao mùa World Cup 2018, nhiều "con bạc" tìm đến những quỹ tín dụng đen như cầm đồ, vay nóng, vay nặng lãi,.. như một biện pháp cứu cánh để có "nguồn vốn" chuộc lại những gì đã mất. 

Được biết, lãi suất cầm đồ trong mùa World Cup năm nay không có nhiều biến động. Theo đó, lãi suất trung bình của các cửa hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai, Láng dao động từ 1.500 đồng/triệu/ngày (lãi hàng ngày là 1.500 đồng cho 1 triệu tiền vay). Đối với các khoản vay có thế chấp, lãi suất có thể lên tới  3.000 - 3.500 đồng/triệu/ngày.

Với những khách lạ, việc cầm cầm đồ luôn phải đảm bảo nguyên tắc chỉ cho cầm trong khoảng thời gian 5 – 15 ngày, riêng khách quen có thể lên tới vài tháng, thậm chí là một năm và đóng tiền lãi theo tháng.

"Ở đây cầm đồ là bình dân nhất rồi, không đâu rẻ bằng. Nếu muốn cầm cao hơn so với giá trị thực của tài sản thì phải chịu mức lãi suất gấp đôi, ngoài ra bắt buộc người mua phải thế chấp chứng minh thư hoặc bằng lái xe", chủ một hiệu cầm đồ tại đường Láng cho biết.

Vị này nhận định, so với các mùa World Cup trước, lượng khách đến giao dịch năm nay có phần ít hơn, tuy nhiên, lượng tiền vay lại nhiều hơn: "Chúng tôi phục vụ mọi thành phần, miễn là có nhu cầu", anh này nói.

Đối với những khách hàng có nhu cầu vay nóng tiền mặt, hay cầm cố giấy tờ nhà đất, các chủ cầm đồ luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, người vay vốn phải chịu lãi suất rất cao, chênh lệch từ 20 – 30%/ngày. Nếu quá thời hạn ký hợp đồng giữa hai bên, các cửa hàng được quyền bán số tài sản này để thu hồi vốn.

Ngoài ra, trong mùa World Cup năm nay, nhiều nơi còn có nhiều chương trình ưu đãi, như chỉ cần CMTND, thẻ sinh viên, hộ khẩu, bằng lái xe là có thể vay "nóng" một khoản tiền dưới 10 triệu đồng. Với khoản vay rủi ro cao như vậy, lãi suất áp dụng cũng rất cao.

3612_35645287_2018074868456652_5926585119316901888_n 3

Theo tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, các nhóm cầm đồ cũng đang hoạt động cực kì sôi động

Theo tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, các nhóm cầm đồ cũng đang hoạt động cực kì sôi động, vì không muốn các món hàng tốt bị lọt ra ngoài nên nhiều người đã lập nhóm cầm đồ để có thể sở hữu được những món đồ đẹp mà giá phải chăng.

Một số cửa hàng cầm đồ thừa nhận, các mùa bóng như World Cup hay Euro Cup thường là thời điểm hái ra tiền. Trong đó, có một lượng lớn khách lún sâu vào cá cược thường không có tiền chuộc lại đồ mà bán luôn cho chủ tiệm với giá rẻ. Từ đó, chủ tiệm có thể đêm những món đố thanh lý này đi để kiếm thêm khoản chênh lệch.

Video: Trộm điện thoại ở cửa hiệu cầm đồ, bị bắt ngay tại trận

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn