Đua vô địch V-League: Hà Nội FC kiên trì bám đuổi, HAGL buông xuôi

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 11/10/2020 09:48:15 +07:00
(VTC News) -

Cuộc đua vô địch V-League 2020 dường như chỉ xoay quanh 4 cái tên là Sài Gòn FC, CLB Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC.

Cả 4 đội dẫn đầu là Sài Gòn FC, CLB Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC đều lần lượt có chiến thắng trước 4 đội xếp sau. Đây cũng là những gương mặt sáng giá, giàu khát vọng nhất trong cuộc đua vô địch.

Dù khoảng cách giữa nhóm này và các đội xếp sau chưa lớn, nhưng có thể khẳng định chiếc cúp V-League 2020 khó thoát khỏi tay một trong bốn CLB đầu bảng hiện tại. 

Đua vô địch V-League: Hà Nội FC kiên trì bám đuổi, HAGL buông xuôi - 1

CLB TP.HCM (áo đỏ) bại trận trước Hà Nội FC. 

Nhóm đầu bứt tốc 

Sau giai đoạn 1, khoảng cách giữa 8 CLB xếp ở nửa trên chỉ là 1 đến 3 điểm. Tuy nhiên, cách biệt đó sẽ nhanh chóng được nới rộng khi giải đấu bước vào giai đoạn hai. Mỗi chiến thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp đều có giá trị như 6 điểm. Chỉ một vài vòng đấu chơi ổn định, các đội nhóm đầu sẽ bứt đi rất xa.

Trên sân nhà, Sài Gòn FC hạ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành có lợi thế sớm với hai bàn thắng, nên dù chơi đuối hơn trong hiệp 2 và để đối thủ tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn, Sài Gòn FC vẫn có 3 điểm trọn vẹn. 

CLB Viettel đè bẹp HAGL 4-1 ở Hàng Đẫy, trong trận đấu Bruno và đồng đội không vượt trội đối thủ nhưng lại tận dụng rất tốt những cơ hội ăn bàn. Than Quảng Ninh cũng thắng Bình Dương 3 bàn không gỡ nhờ khả năng dứt điểm quá tốt của các tiền đạo.

Đua vô địch V-League: Hà Nội FC kiên trì bám đuổi, HAGL buông xuôi - 2

Viettel vừa có chiến thắng quan trọng. 

Trong khi đó, Hà Nội FC có lần thứ tư mùa này đánh bại CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chơi tốt ở các trận lớn khi liên tục đánh bại CLB TP.HCM, CLB Viettel hay Bình Dương trong thời gian qua. 

Sài Gòn FC, CLB Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC là nhóm đội bóng sáng giá cho những vị trí dẫn đầu, không chỉ bởi lợi thế điểm số, mà còn nằm ở thực lực, quyết tâm và tham vọng của các đội này.

CLB Viettel lần đầu thể hiện sự nghiêm túc trong cuộc đua vô địch khi thăng hạng vào năm 2018, với đầu tư kỹ lưỡng về lực lượng hay tính toán điểm rơi phong độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng, CLB Viettel vẫn chưa có đường nét rõ ràng trong lối chơi, song tận dụng rất tốt ưu thế, chơi thực dụng, cẩn thận và biết mình biết người.

Sài Gòn FC duy trì khát vọng, dù 3 trận không thắng cuối giai đoạn 1 khiến khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi bị thu hẹp đáng kể. Hà Nội FC vẫn đẳng cấp, còn Than Quảng Ninh luôn là "ngáo ộp" khi được chơi tại Cẩm Phả.

HAGL, CLB TP.HCM khó tạo bất ngờ 

Khát vọng cũng là thứ mà nửa dưới của nhóm đua tranh vô địch đang rất thiếu. Sau thảm bại 1-4 trước Viettel, HLV Nguyễn Văn Đàn khẳng định HAGL sẽ quan tâm tới việc cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, thay vì để tâm đến phải kết thúc ở vị trí nào. 

Đội bóng phố Núi không có mục tiêu rõ ràng. Với HAGL, trụ hạng là đáng ghi nhận, nên không khó hình dung đội bóng này sẽ thiếu tính chiến đấu trong phần còn lại của mùa bóng. Tương tự, Bình Dương thi đấu bạc nhược, cam chịu trước Quảng Ninh khi đã chắc suất trụ hạng.

Đua vô địch V-League: Hà Nội FC kiên trì bám đuổi, HAGL buông xuôi - 3

HAGL bất lực trên sân Hàng Đẫy. 

CLB TP.HCM là trường hợp đặc biệt. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong bổ sung tới 5 cầu thủ ở giữa mùa giải, nhưng không giữ được sự ổn định trong lối đá. CLB TP.HCM càng chơi càng tệ, thua cả 2 trận gần nhất và không còn nhiều hy vọng đua vô địch (kém Sài Gòn FC tới 7 điểm).

Đội bóng áo đỏ có tham vọng, nhưng những đầu tư vội vàng khiến CLB TP.HCM đang rơi vào hỗn loạn chuyên môn. Nếu tiếp tục không thắng Viettel ở trận tới, CLB TP.HCM gần như chắc chắn tạm biệt cuộc đua vô địch. 

Đua vô địch V-League: Hà Nội FC kiên trì bám đuổi, HAGL buông xuôi - 4

Bảng xếp hạng nhóm A V-League. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn