Đưa trực thăng rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu xuống núi

Thời sựThứ Năm, 03/11/2016 20:39:00 +07:00

Khoảng 160 cán bộ, chiến sỹ đã được huy động lên núi Bao Quan (Bà Rịa - Vũng Tàu) để đưa mảnh vỡ máy bay trực thăng xuống.

Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành đã đưa các mảnh vỡ máy bay trực thăng EC-130 xuống núi để phục vụ công tác điều tra.

máy bay

 Vận chuyển máy bay trực thăng EC-130 xuống núi để phục vụ công tác điều tra. Ảnh NLĐ

Khoảng 160 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị đã được huy động để đưa các mảnh vỡ của máy bay EC 130-T2 số hiệu VN 8632 bị rơi khi bay huấn luyện tại khu vực núi Bao Quan (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xuống núi.

Do núi cao hiểm trở, công tác vận chuyển mảnh vỡ máy bay gặp khá nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, mảnh vỡ trực thăng được Binh đoàn 18 đã được đưa về sân bay Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 8h ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 cùng tổ phi công gồm đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy (học viên) và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên) mất liên lạc khi đang bay huấn luyện. 

Chiếc EC-130T2 sau đó được xác định rơi tại khu vực núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi xảy ra sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các lực lượng của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.   

Sau hơn một ngày quần thảo núi Dinh, khoảng 11h30 ngày 19/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay rơi tại núi Bao Quan (thuộc núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hơn ba giờ sau, thi thể các phi công được chuyển xuống núi, rồi đưa về Bệnh viện 175 (TP.HCM).

roi-may-bay-brvt-1538

Huy động lực lượng tìm kiếm sau sự cố máy bay trực thăng rơi 

Video: Xúc động tiễn đưa 3 phi công về với đất Mẹ

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn