Đứa trẻ lơ ngơ bị bỏ rơi ở ga

Sức khỏeThứ Ba, 08/07/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát New York, Mỹ đang đẩy mạnh cuộc tìm kiếm người phụ nữ đã bỏ rơi con gái tại một nhà ga tàu điện ngầm.

(VTC News) - Cảnh sát New York, Mỹ đang đẩy mạnh cuộc tìm kiếm người phụ nữ đã bỏ rơi con gái tại một nhà ga tàu điện ngầm.


Các nhân chứng cho biết họ đã trông thấy người phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 30 đã đẩy một chiếc xe trẻ em, bên trong là một bé gái, đến nhà ga tàu điện ngầm Columbus Circle vào khoảng 11h50 sáng.
Người này sau đó đã nhanh chóng đi vào một toa tàu trước khi cửa tàu vừa đóng lại, để lại bé gái 7 tháng tuổi một mình ở sân ga.
Vào thời điểm đó, một hành khách 33 tuổi cũng là nhân chứng đã đứng bên cạnh bé gái suốt 20 phút, và chờ đợi người mẹ kia trở lại.
Em bé xấu số bị mẹ bỏ rơi tại nhà ga 

Tuy nhiên, đợi mãi vẫn không thấy cô ta quay lại nên nhân chứng này đã liên hệ với cảnh sát về trường hợp của em bé.
Đứa trẻ được đưa vào bệnh viện St Luke’s Roosevelt để theo dõi. Trên mặt bé có nổi những vết ban cùng nhiều vết băng bó trên tay, đáng mừng là sức khỏe bé khá tốt, theo Dailymail.
Hiện, các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa rõ danh tính của cả 2 mẹ con cũng như nguyên nhân vì sao bà mẹ này lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình tại nhà ga.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn